Anh đề cao lợi ích quốc gia trong thỏa thuận thương mại với Mỹ

Ngày 25/1, Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định bất cứ thỏa thuận thương mại nào giữa Anh và Mỹ đều sẽ phải đặt lợi ích và giá trị của London lên hàng đầu.
Anh đề cao lợi ích quốc gia trong thỏa thuận thương mại với Mỹ ảnh 1Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Ngày 25/1, Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định bất cứ thỏa thuận thương mại nào giữa Anh và Mỹ đều sẽ phải đặt lợi ích và giá trị của London lên hàng đầu.

Tuyên bố của bà May được đưa ra trong bối cảnh vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ Donald Trump vừa nhậm chức hôm 20/1 và lãnh đạo hai nước dự kiến có cuộc gặp đầu tiên vào ngày 27/1 tới.

Phát biểu tại Quốc hội Anh, Thủ tướng May khẳng định London sẽ tìm kiếm một thỏa thuận thương mại Anh-Mỹ nhằm tăng cường hoạt động trao đổi thương mại giữa hai nước vì sự thịnh vượng và phát triển chung.

Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng Anh sẽ đặt mọi lợi ích và giá trị của nước này lên hàng đầu.

Là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới, Anh hiện là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Mỹ với tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 110 tỷ USD trong năm 2015./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục