Anh điều 1.000 binh sỹ tới Ba Lan tập trận phòng thủ của NATO

Theo kế hoạch, Anh sẽ cử một đơn vị chiến đấu gồm khoảng 800 binh sỹ tham gia một cuộc tập trận, trong khi nhóm 150 binh sỹ khác sẽ tham gia một cuộc tập trận khác.
Anh điều 1.000 binh sỹ tới Ba Lan tập trận phòng thủ của NATO ảnh 1Một cuộc tập trận của NATO. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 20/1, Bộ Quốc phòng Anh thông báo nước này sẽ điều 1.000 binh sỹ tới tham gia các cuộc tập trận phòng thủ của NATO ở Ba Lan, một phần của một thỏa thuận với Warsaw nhằm tăng cường mối quan hệ an ninh.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon sẽ có thông báo chính thức về việc điều quân tới Ba Lan tham gia các cuộc tập trận sau cuộc gặp với người đồng cấp Ba Lan Antoni Macierewicz tại thủ đô Edinburgh của Scotland.

Theo kế hoạch, Anh sẽ cử một đơn vị chiến đấu gồm khoảng 800 binh sỹ tham gia một cuộc tập trận, trong khi nhóm 150 binh sỹ khác sẽ tham gia một cuộc tập trận khác. Ngoài ra, Anh cũng có kế hoạch điều 1.000 binh sỹ tham gia một lực lượng đặc nhiệm do Ba Lan đứng đầu vào năm 2020.

Ba Lan, vốn đang lo ngại trước việc Nga gia tăng các hoạt động quân sự, sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh của NATO vào tháng Bảy tới.

Tại hội nghị, Ba Lan hy vọng sẽ hối thúc NATO triển khai thêm lực lượng tại lãnh thổ nước này và khu vực Đông Âu thuộc Liên Xô trước đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục