Anh dọa phủ quyết mở rộng EU nếu không siết việc di cư

Thủ tướng Anh David Cameron dọa sẽ phủ quyết bất cứ sự mở rộng nào trong tương lai của EU, trong đó có việc gia nhập của các nước như Serbia và Albania.
Anh dọa phủ quyết mở rộng EU nếu không siết việc di cư ảnh 1Thủ tướng Anh David Cameron tại một hội nghị EU. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Anh David Cameron dọa sẽ phủ quyết bất cứ sự mở rộng nào trong tương lai của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có việc gia nhập của các nước như Serbia và Albania, trừ khi EU đưa ra những quy định mới nhằm chấm dứt các làn sóng di cư ồ ạt giữa các nước thành viên.

Phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị thưởng định EU diễn ra tại Brussels (Bỉ) ngày 20/12, ông Cameron nhấn mạnh rằng EU cần phải tìm cách hạn chế việc tiếp cận thị trường lao động của nhau nhằm tránh lặp lại "sai lầm lớn" trước đây mà theo đó hàng trăm nghìn người Ba Lan và Lithuania đã đổ vào Anh trong suốt một thập kỷ qua.

Thủ tướng Cameron cũng đề nghị EU thắt chặt các quy định liên quan đến việc được hưởng các phúc lợi xã hội vì đây không chỉ là mối lo ngại của riêng Anh mà còn của Đức, Áo và Hà Lan.

Nhà lãnh đạo Anh đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh người dân "đảo quốc sương mù" đang lo ngại về khả năng xảy ra các làn sóng người nhập cư từ Bulgaria và Romania sau khi các quy định tạm thời của EU về việc hạn chế công dân từ hai nước này đến sống và làm việc tại các nước EU khác sẽ được dỡ bỏ từ ngày 1/1/2014.

Tuy nhiên, lời đe dọa ngăn chặn việc mở rộng EU của ông Cameron được cho là sẽ chỉ nhận được "nụ cười mỉa" từ các nước EU khác vì Anh luôn là nước nhiệt tình nhất trong việc khuyến khích mở rộng liên minh gồm 28 quốc gia thành viên này về phía Đông.

Trong khi đó, Ủy ban châu Âu cũng yêu cầu ông Cameron đưa ra những bằng chứng xác thực cho tuyên bố của mình rằng việc di cư tự do của người lao động đang dẫn tới tình trạng "du lịch phúc lợi" với quy mô lớn.

Cho đến nay, chưa có dự báo chính thức về số người nhập cư vào Anh trong khi các quan chức chính phủ đang lo ngại kịch bản Anh có thể lặp lại trường hợp của Ba Lan và Lithuania khi mà con số thực tế vượt xa so với ước tính ban đầu.

Hồi đầu năm nay, các quan chức Bulgaria và Romania ước tính sẽ có tới 35.000 người từ hai nước này nhập cư vào Anh ngay trong năm tới, trong đó có khoảng 8.000-10.000 người từ Bulgaria và 15.000-25.000 người di cư từ Romania./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục