Anh dọa từ bỏ tư cách thành viên nếu EU "không cải cách sâu rộng"

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond vừa lên tiếng cảnh báo cử tri nước này sẽ bỏ phiếu chọn rời khỏi EU nếu các nhà lãnh đạo châu Âu không nhất trí với "gói cải cách sâu rộng."
Anh dọa từ bỏ tư cách thành viên nếu EU "không cải cách sâu rộng" ảnh 1Ngoại trưởng Anh Philip Hammond. (Nguồn: Getty Images)

Tờ The Guardian (Anh) đưa tin, ngày 28/5, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond vừa lên tiếng cảnh báo cử tri nước này sẽ bỏ phiếu chọn rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) nếu các nhà lãnh đạo châu Âu không nhất trí với "gói cải cách sâu rộng" theo đề nghị của Thủ tướng David Cameron.

Phát biểu trong bối cảnh Thủ tướng Cameron bắt đầu chuyến công du 2 ngày tới các thủ đô châu Âu để vận động giới lãnh đạo EU về cải cách khối liên minh gồm 28 nước thành viên này, Ngoại trưởng Hammond đề xuất các cuộc đàm phán về cải cách châu Âu có thể hoàn tất cuối mùa Đông tới.

Ngoại trưởng Hammond cũng nói rằng ông không hy vọng cả 27 đối tác của Anh trong EU sẽ thông qua các chiến lược "cứng rắn," song tất cả sẽ làm việc cùng nhau để cuối cùng đạt được một thỏa thuận.

Ông nói: "Chúng tôi tin rằng trong mùa Hè tới và có lẽ qua cả mùa Đông, chúng ta sẽ có thể thông qua một gói cải cách sâu rộng, giải tỏa được những quan ngại của người dân Anh như Thủ tướng (Cameron) đã chỉ ra."

Cùng ngày, Quốc hội Anh đã thông qua dự luật tổ chức trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU trước ngày 31/12/2017, theo đó cử tri nước này sẽ trả lời câu hỏi duy nhất: "Liệu Liên hiệp Anh có nên tiếp tục là thành viên EU nữa hay không?"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục