Anh đóng 4 tàu ngầm mới trang bị tên lửa hạt nhân Trident

Anh bắt đầu khởi công dự án đóng 4 tàu ngầm hạt nhân mới trang bị tên lửa hạt nhân Trident, các tàu ngầm này sẽ thay thế mẫu "Vanguard" nhằm tăng cường khả năng răn đe hạt nhân của London.
Anh đóng 4 tàu ngầm mới trang bị tên lửa hạt nhân Trident ảnh 1(Nguồn: bbc.com)

Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon ngày 5/10 đã tới thị trấn Barrow-in-Furness, miền Bắc nước này, để tham dự lễ khởi công dự án đóng 4 tàu ngầm hạt nhân mới cho Hải quân Hoàng gia nhằm tăng cường khả năng răn đe hạt nhân của London.

Dự án này, do Tập đoàn công nghiệp quốc phòng BAE Systems phụ trách thực hiện, là một phần trong chương trình nâng cấp hệ thống quốc phòng của Anh trị giá nhiều tỷ bảng và sẽ tạo hàng nghìn việc làm.

Những tàu ngầm mới sẽ được trang bị tên lửa hạt nhân Trident và thay thế mẫu "Vanguard" hiện tại.

Trước đó hồi đầu năm, các nghị sỹ Anh đã ủng hộ việc nâng cấp hệ thống vũ khí hạt nhân cũ kỹ của Anh - một bước đi được nhiều người cho là đóng vai trò then chốt để đảm bảo vị thế cường quốc thế giới của London sau khi người dân nước này bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) hồi tháng Sáu.

Theo dự kiến, chiếc tàu ngầm đầu tiên sẽ được đưa vào hoạt động vào đầu thập niên 2030./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục