Anh dùng ngân sách viện trợ nước ngoài để giải quyết vấn đề nhập cư

Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne cho biết một phần ngân sách viện trợ nước ngoài của Anh sẽ được sử dụng để giúp chi trả những chi phí trong việc tiếp nhận người di cư từ Syria.
Anh dùng ngân sách viện trợ nước ngoài để giải quyết vấn đề nhập cư ảnh 1Người di cư tại nhà ga ở Munich, miền nam nước Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne cho biết một phần ngân sách viện trợ nước ngoài của Anh sẽ được sử dụng để giúp chi trả những chi phí trong việc tiếp nhận người di cư từ Syria.

Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình BBC, ông Osborne cho biết thêm khoản ngân sách này tương đương 0,7% Tổng sản phẩm quốc nội của Anh. Ông nói thêm rằng Anh đã tăng ngân sách viện trợ nước ngoài và ngân sách này có thể dùng để hỗ trợ trong năm đầu tiên cho những người nhập cư.

Ngân sách này cũng có thể dùng để giúp các chính quyền địa phương trang trải chi phí nhà ở cho người tị nạn. “Chúng tôi sẽ sử dụng khoản ngân sách viện trợ nước ngoài để giúp chi trả các khoản kinh phí liên quan tới người nhập cư. Có thể coi đây là câu trả lời của Chính phủ trước những lo ngại của người dân Anh về tác động có thể có từ làn sóng người nhập cư. Chúng tôi sẽ tăng thêm ngân sách để chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề nảy sinh khi tiếp nhận người nhập cư,” Bộ trưởng Tài chính Anh phát biểu.

Trước đó, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết Anh đón chào hàng nghìn người di cư từ Syria tới nước này. Quyết định này được đưa ra sau khi dư luận Anh bàng hoàng trước hình ảnh cậu bé người Syria thiệt mạng trên biển và trôi dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. Dù không cho biết Thủ tướng Cameron sẽ tiếp nhận bao nhiêu người nhập cư song một người phát ngôn của Liên hợp quốc cho biết nước này sẽ tiếp nhận khoảng 4.000 người nhập cư.

Tính tới nay, Anh mới chỉ tiếp nhận 216 người di cư từ Syria theo chương trình tái định cư được Liên hợp quốc hậu thuẫn kể từ khi xảy ra cuộc nội chiến ở nước này năm 2011. Hiện có khoảng 5.000 người di cư từ Syria đang trên đường tới Anh để xin tị nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục