Anh em Hồi giáo bị cáo buộc thành lập “cánh quân sự”

Bộ Nội vụ Ai Cập ngày 9/2 cáo buộc lực lượng Anh em Hồi giáo (MB) đã thành lập một cánh quân sự.
Anh em Hồi giáo bị cáo buộc thành lập “cánh quân sự” ảnh 1Những người ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo đụng độ với những người ủng hộ Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tại Cairo ngày 24/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, Bộ Nội vụ Ai Cập ngày 9/2 cáo buộc lực lượng Anh em Hồi giáo (MB) đã thành lập một cánh quân sự để tiến hành các vụ tấn công vào lực lượng an ninh nước này.

Trong một tuyên bố trên truyền hình, Người phát ngôn của bộ trên Hani Abdel-Latif đã nêu đích danh 12 người mà ông này cho là thuộc cánh quân sự bị cáo buộc ở trên.

Ông Hani Abdel-Latif cho biết năm trong số đó đã bị bắt giữ và một trong số những người này đã thú nhận thông tin kể trên.

Theo người này, nhóm của anh ta, do một thủ lĩnh cấp tỉnh của MB đứng đầu, đã giết hại năm cảnh sát trong một vụ tấn công bằng súng hồi tháng trước ở tỉnh Beni Suef, miền Nam Ai Cập.

MB đã bị coi là một tổ chức “khủng bố” sau một loạt các vụ đánh bom làm rung chuyển Ai Cập kể từ sau khi Tổng thống Mohammed Morsi bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 7 năm ngoái.

Một nhóm có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda đã tuyên bố nhận trách nhiệm tiến hành hầu hết các vụ tấn công này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục