Anh em Hồi giáo thề hy sinh để phục chức cho Morsi

Thủ lĩnh Anh em Hồi giáo thề rằng ông và hàng triệu người ủng hộ ông Morsi sẽ hy sinh mạng sống để đưa ông Morsi trở lại nhiệm sở.

Ngày 5/7, phát biểu trước hàng chục nghìn người biểu tình ủng hộ Tổng thống Ai Cập bị phế truất Mohammed Morsi ở thủ đô Cairo, thủ lĩnh cấp cao của phong trào Anh em Hồi giáo tại Ai Cập Mohammed Badie đã thề rằng ông và hàng triệu người ủng hộ ông Morsi sẽ hy sinh mạng sống "cho vị tổng thống được bầu của chúng ta" để đưa ông Morsi trở lại nhiệm sở.

 

Đồng thời ông tuyên bố người dân Ai Cập sẽ không chấp nhận "sự cai trị của quân đội" thêm một ngày nào nữa.

 

Ông Badie còn tuyên bố với quân đội rằng "nhà lãnh đạo của họ là ông Morsi," đồng thời yêu cầu quân đội phải phục tùng cam kết trung thành với tổng thống.

 

Ngoài ra, ông này còn kêu gọi người Ai Cập biểu tình, tuyên bố "chúng ta sẽ không thoái chí trước các mối đe dọa hay bắt bớ."

 

Trong khi đó, các nguồn tin y tế cho hay hai cảnh sát Ai Cập ngày 5/7 đã bị những tay súng không rõ danh tính bắn chết tại thị trấn El-Arish ở Sinai ngay trước một tòa nhà công quyền.

 

Những cảnh sát này đang bảo vệ tòa nhà khi bị những tay súng tấn công.

 

Cũng trong ngày 5/7, Quốc vương Arập Xêút Abdullah bin Abdulaziz Al Saud và người đứng đầu quân đội Ai Cập, Tướng Abdel Fattah Al-Sisi đã có cuộc điện đàm thảo luận về tình hình ở Ai Cập.

 

Theo hãng Saudi Press, trong cuộc điện đàm này, ông Al-Sisi đã điểm lại những diễn tiến mới nhất ở Ai Cập, đảm bảo với Quốc Vương Abdullah về sự ổn định ở Ai Cập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục