Anh: Giai đoạn chuyển tiếp Brexit phải kết thúc trước bầu cử 2022

Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định mong muốn bất kỳ giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit nào đều phải chấm dứt trước khi Anh tiến hành cuộc tổng tuyển cử vào năm 2022.
Anh: Giai đoạn chuyển tiếp Brexit phải kết thúc trước bầu cử 2022 ảnh 1Thủ tướng Theresa May. (Nguồn: Xinhua)

Theo Reuters, ngày 19/11, Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định mong muốn bất kỳ giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit nào đều phải chấm dứt trước khi Anh tiến hành cuộc tổng tuyển cử vào năm 2022.

[Các nước EU không đàm phán lại dự thảo thỏa thuận với Anh về Brexit]

Trong bài phát biểu với giới lãnh đạo doanh nghiệp ở thủ đô London, Thủ tướng May nói: "Tôi nghĩ điều quan trọng là khi giao phó cho người dân Anh, chúng ta cần vượt ra khỏi giai đoạn chuyển tiếp trước cuộc tổng tuyển cử tiếp theo."

Cùng ngày, một nguồn tin chính phủ Anh thừa nhận vẫn còn nhiều vấn đề dở dang trong các cuộc đàm phán Brexit.

Trước đó, Thủ tướng May tuyên bố, các cuộc đàm phán trong tuần này tập trung vào việc vạch ra chi tiết cho dự thảo thỏa thuận về quan hệ trong tương lai giữa Anh và EU./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục