Anh: Giải thưởng thời trang tôn vinh đóng góp đẩy lùi dịch COVID-19

Tại hạng mục Cộng đồng, nhà mốt Chanel của Pháp và nhà mốt Burberry của Anh được vinh danh với những đóng góp trong hoạt động "hỗ trợ sản xuất thiết bị bảo hộ cá nhân."
Anh: Giải thưởng thời trang tôn vinh đóng góp đẩy lùi dịch COVID-19 ảnh 1Nhà thiết kế nổi tiếng người Anh Stella McCartney được vinh danh tại hạng mục Môi trường. (Nguồn: Getty images)

Hội đồng Thời trang Anh (BFC) ngày 3/12 đã tổ chức một buổi lễ trực tuyến vinh danh 20 cá nhân và thương hiệu lớn đã "dẫn dắt sự đổi mới trong ngành thời trang," đặc biệt trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát trên toàn cầu.

Hơn 800 gương mặt uy tín của ngành thời trang thế giới đã chọn ra các cá nhân và thương hiệu xuất sắc nhất năm 2020, dựa trên bốn hạng mục, bao gồm cộng đồng, sự sáng tạo, môi trường và con người.

Tại hạng mục Cộng đồng, nhà mốt Chanel của Pháp và nhà mốt Burberry của Anh được vinh danh với những đóng góp trong hoạt động "hỗ trợ sản xuất thiết bị bảo hộ cá nhân."

Trong số các cá nhân cũng được tôn vinh tại hạng mục này có nhà thiết kế người Anh Michael Halpern - người đã tổ chức một show thời trang đề cao các nhân viên y tế nơi tuyến đầu, cũng như có những đóng góp "đầy cảm hứng và phi thường" cho hoạt động sản xuất thiết bị bảo hộ cá nhân.

[Độc đáo các sàn diễn thời trang trên tường trong mùa COVID-19]

Hạng mục Con người dành cho những cá nhân thúc đẩy "sự bình đẳng, đa dạng, trao quyền hợp pháp cho lực lượng lao động tại công sở, chuỗi cung ứng và khu vực sản xuất hàng hóa."

Trong số những tên tuổi được vinh danh ở hạng mục này có nhà thiết kế Aurora James làm việc tại thành phố New York (Mỹ) - người đã phát động chiến dịch kêu gọi các nhà bán lẻ cam kết dành 15% danh mục sản phẩm cho các thương hiệu do người da màu làm chủ, trong khi nhiều người khác nhận được giải thưởng do những đóng góp trong phong trào Black Lives Matter (Quyền được sống của người da màu).

Nhà thiết kế nổi tiếng người Anh Stella McCartney được vinh danh tại hạng mục Môi trường, do đã "nâng cao tiêu chuẩn cho toàn ngành thời trang, với những chất liệu sáng tạo và bền vững."

Trong khi đó, nhà thiết kế người Anh Jonathan Anderson - người sáng lập thương hiệu JW Anderson, đã nhận được giải thưởng ở hạng mục Sáng tạo - hạng mục dành cho những cá nhân đã "định hình thời trang toàn cầu"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục