Anh: Giao thông tại miền Bắc xứ England tê liệt vì bão tuyết

Do ảnh hưởng của trận bão tuyết, các sân bay quốc tế John Lennon ở Liverpool và Leeds Bradford ở Yorkshire đã phải đóng cửa trong ngày 26/12 vì các đường băng bị tuyết phủ kín.
Anh: Giao thông tại miền Bắc xứ England tê liệt vì bão tuyết ảnh 1Tuyết phủ trắng xóa trên sông Thames. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại London, từ tối 26/12, một trận bão tuyết mạnh đã làm gián đoạn giao thông tại khu vực North England của nước Anh.

Các vùng Leek, Staffordshire, Nottinghamshire và Bingley bị ảnh hưởng nặng nhất, với lượng tuyết rơi phủ dày từ 7-11cm. Do ảnh hưởng của trận bão tuyết, các sân bay quốc tế John Lennon ở Liverpool và Leeds Bradford ở Yorkshire đã phải đóng cửa trong ngày 26/12 vì các đường băng bị tuyết phủ kín.

Điều kiện thời tiết băng giá khiến nhiều tuyến đường bộ trở nên nguy hiểm vì trơn trượt và nhiều lái xe phải bỏ ôtô lại trên đường.

Cơ quan Điện lực miền Tây cũng cho biết hơn 100.000 khách hàng ở khu vực Midlands đã bị mất điện do tuyết rơi nặng hạt làm đổ các cột điện.

Các nhân viên điện lực đã làm việc suốt đêm để khôi phục sự cố mất điện, song đến trưa 27/12, vẫn còn khoảng 3.000 khách hàng chưa được cấp điện trở lại.

Cơ quan Dự báo thời tiết Anh cho biết tuyết còn rơi thêm tại nhiều khu vực trong ngày 27/12, theo đó cảnh báo tình trạng trơn trượt do băng đá có thể ảnh hưởng tới cả nước.

Đêm Giáng sinh vừa qua được ghi nhận là đêm lạnh nhất tại Xứ sở Sương mù trong năm nay với nhiệt độ đo được tại Braemar vùng Aberdeenshire thuộc Scotland là -8,5 độ C.

Nhiệt độ được dự báo còn có thể xuống thấp tới -10 độ C tại một số vùng ở Anh trong tuần tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục