Anh giới hạn tạm thời số người nhập cư ngoài EU

Đến tháng 4/2011, chỉ có 24.100 lao động không thuộc EU được phép nhập cư vào Anh theo quyết định hạn chế người nhập cư mới công bố.
Bất chấp những phản đối từ nội các và sự lo ngại của giới lãnh đạo doanh nghiệp, chính phủ liên minh ở Anh vẫn quyết định đưa ra một mức giới hạn tạm thời về số người không thuộc Liên minh châu Âu (EU) nhập cư vào nước này.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May ngày 28/6 sẽ công bố mức giới hạn tạm thời trong vòng chín tháng tới đối với số lao động nhập cư vào Anh.

Dự kiến, chỉ có 24.100 lao động không thuộc EU sẽ được phép nhập cư vào Anh từ nay đến tháng 4/2011. Ngoài ra, những lao động có trình độ cao muốn nhập cư vào Anh cũng sẽ phải đáp ứng những điều kiện gắt gao hơn.

Theo số liệu chính thức công bố năm 2009, có 190.640 lao động và người thân của họ nhập cư vào Anh, trong đó 54.400 người không phải công dân các nước EU.

Cũng trong năm 2009, Anh đã cấp 273.000 thị thực cho sinh viên nước ngoài và 38.000 người khác được nhập cư vào Anh theo diện đoàn tụ gia đình, trong đó chủ yếu đến từ Ấn Độ.

Mục tiêu mà chính phủ liên minh đặt ra là giảm số người nhập cư hàng năm xuống còn 50.000 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục