Anh hạ cấp cảnh báo nguy cơ đối với dịch bệnh COVID-19

Giới chức Y tế hàng đầu của Anh nhất trí hạ mức cảnh báo do tình hình dịch bệnh có dấu hiệu lây lan chậm lại, song điều này không có nghĩa là COVID-19 đã hoàn toàn biến mất.
Anh hạ cấp cảnh báo nguy cơ đối với dịch bệnh COVID-19 ảnh 1Thủ đô London vắng bóng người do dịch bệnh. (Ảnh: PA)

Ngày 19/6, giới chức Anh đã công bố quyết định hạ mức cảnh báo đối với dịch bệnh COVID-19 từ cấp độ 4 xuống cấp độ 3.

Giới chức Y tế hàng đầu của Anh, xứ Wales, Scotland và Bắc Ireland đều nhất trí hạ cảnh báo do tình hình dịch bệnh COVID-19 có dấu hiệu lây lan chậm lại. Mặc dù vậy, các quan chức cảnh báo điều này không có nghĩa là dịch bệnh đã chấm dứt. Bộ trưởng Y tế Anh Mark Hancock cho rằng đây là một "thời khắc quan trọng", cho thấy quyết tâm thực sự của người dân Anh trong cuộc chiến với COVID-19.

Theo ông Hancock, kế hoạch khống chế dịch của chính phủ Anh đã có hiệu quả, đưa tỷ lệ lây nhiễm liên tục giảm. Ông Hancock cũng gửi lời cám ơn tới hàng triệu người làm việc trong lĩnh vực y tế và dịch vụ xã hội đã góp phần giúp đất nước đứng vững trước dịch bệnh.

Trước đó, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết chính phủ nước này rất muốn đưa hoạt động du lịch quay trở lại, song điều này sẽ được thực hiện dựa trên cơ sở khoa học./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục