Anh hỗ trợ phát triển bóng đá cộng đồng

Với nguồn tài trợ của Hội đồng Anh, Dự án Kỹ năng Ngoại hạng được triển khai tại Hà Nội trong một tuần, từ ngày 20/2 nhằm khuyến khích phát triển các hoạt động hỗ trợ giáo dục và xã hội thông qua bóng đá tại Việt Nam.

Với nguồn tài trợ của Hội đồng Anh, Dự án Kỹ năng Ngoại hạng được triển khai tại Hà Nội trong một tuần, từ ngày 20/2 nhằm khuyến khích phát triển các hoạt động hỗ trợ giáo dục và xã hội thông qua bóng đá tại Việt Nam.

Đây là một trong những dự án bóng đá hỗ trợ phát triển quốc tế hàng đầu của Tổ chức Giải ngoại hạng Anh đã được thực hiện tại một số nước nhằm kết hợp các kỹ năng bóng đá và ngôn ngữ cho thanh niên trẻ trên thế giới, cụ thể là nâng cao nghiệp vụ cho các huấn luyện viên trẻ và đào tạo họ cách sử dụng bóng đá như một công cụ hiệu quả để phát triển các kỹ năng cộng đồng.

Ở Việt Nam, với sự hợp tác của Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dự án sẽ tổ chức khoá tập huấn giúp các học viên phát triển kỹ năng và kiến thức huấn luyện bóng đá để họ có thể tiếp tục tổ chức các hoạt động và sự kiện bóng đá vì lợi ích cộng đồng.

Huấn luyện viên cộng đồng của Câu lạc bộ bóng đá Reading Paul Hughes, đồng thời là cán bộ quản lý dự án, sẽ cùng với ba đồng nghiệp đến từ các câu lạc bộ khác của giải ngoại hạng Anh trực tiếp thực hiện các bài giảng tập huấn cho 44 huấn luyện viên bóng đá trẻ của Việt Nam.

Giám đốc điều hành của Tổ chức Giải ngoại hạng Anh Richard Scudamore cho biết: “Chúng tôi thấy rất rõ bóng đá cũng như Giải ngoại hạng Anh ngày càng được yêu thích ở Việt Nam” và mong muốn dùng tình yêu đối với giải bóng đá này để giúp phát triển các kỹ năng cơ bản cho các lãnh đạo bóng đá trẻ nhằm “đóng góp cho phát triển các lợi ích dài lâu của cộng đồng địa phương”.

Đánh giá cao việc triển khai dự án tại Việt Nam, ông Vương Bích Thắng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao cũng bày tỏ hy vọng tiếp tục nhận được hỗ trợ của Hội đồng Anh và Tổ chức giải ngoại hạng Anh để triển khai giai đoạn 2 của chương trình.


Các hoạt động tại Việt
Nam lần này sẽ được phát trên các kênh thể thao ESPN và STAR Sports./.


(Ngọc Dung/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục