Anh hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bom, mìn

Chính phủ Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam rà phá bom, mìn sau chiến tranh, giúp đỡ nạn nhân bom, mìn và tăng cường nhận thức của cộng đồng.
Từ ngày 19-22/10, đoàn công tác của Chương trình Hành động Quốc gia khắcphục hậu quả bom mìn sau chiến tranh Việt Nam (Chương trình 504) do Thứ trưởngBộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm dẫn đầu đã có chuyến thăm làmviệc tại Anh.

Trong buổi làm việc với đoàn công tác của Việt Nam ngày 21/10, Quốc vụ khanh BộPhát triển Quốc tế Vương quốc Anh (DFID) Alan Duncan cho biết chính phủ Anh sẽtiếp tục hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh ở các khíacạnh như hoạt động rà phá, xây dựng thông tin về tình trạng ô nhiễm, giúp đỡ nạnnhân, tăng cường nhận thức của cộng đồng...

Về phần mình, đoàn Việt Nam đã đề xuất việc ký kết Bản ghi nhớ hỗ trợ hợptác trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom, mìn để làm cơ sở mở rộng và thúc đẩyhợp tác thời gian tới.

Việt Nam cũng mong muốn Chính phủ Anh ủng hộ việc thànhlập và tham gia Nhóm các nhà tài trợ công tác khắc phục hậu quả bom, mìn ở ViệtNam.

Bằng uy tín của mình, Anh cũng có thể vận động các nước, các tổ chức quốc tế,nhất là các tổ chức của Liên hợp quốc và Ngân hàng Thế giới (WB), tăng cường hỗtrợ Việt Nam thực hiện chương trình này.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm, phía Anh nhất trí cao với các đề xuất mà ViệtNam đưa ra, và cam kết tiếp tục các nỗ lực trợ giúp Việt Nam khắc phục hậu quảbom, mìn sau chiến tranh từ năm 2014.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm cũng đánhgiá cuộc làm việc với Quốc vụ khanh Duncan là rất thành công.

Trong năm năm qua, chính phủ Anh đã tài trợ cho các hoạt động khắc phục hậu quảbom, mìn ở Việt Nam thông qua tổ chức phi chính phủ Nhóm Cố vấn bom, mìn (MAG).

MAG có mặt tại Việt Nam từ năm 1999, và bắt đầu mở rộng hoạt động từ năm 2002,chủ yếu ở khu vực miền Trung. Hiện MAG vẫn là tổ chức phi chính phủ lớn nhấthoạt động trong lĩnh vực rà phá bom, mìn ở Việt Nam.

Theo kế hoạch, chương trình hành động hiện nay của chính phủ Anh viện trợ chocác hoạt động khắc phục hậu quả bom, mìn ở Việt Nam sẽ kết thúc vào ngày31/3/2014.

Chương trình này gồm cả dự án rà phá bom, mìn trị giá 3 triệu bảng (khoảng 4,8triệu USD) ở tỉnh Quảng Trị do MAG triển khai.

Dự kiến, chương trình hành động tiếp theo của chính phủ Anh nhằm hỗ trợ Việt Namkhắc phục hậu bom, mìn sẽ kéo dài trong khoảng 2-3 năm tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục