Anh hối thúc các nước vùng Vịnh giảm bao vây Qatar

Anh đã hối thúc các nước vùng Vịnh, trong đó có Saudi Arabia, giảm bớt bao vây Qatar và tìm một giải pháp nhanh chóng xử lý thế bế tắc ở khu vực này thông qua hòa giải.
Anh hối thúc các nước vùng Vịnh giảm bao vây Qatar ảnh 1Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Reuters và AFP đưa tin, ngày 12/6, Anh đã hối thúc các nước vùng Vịnh, trong đó có Saudi Arabia, giảm bớt bao vây Qatar và tìm một giải pháp nhanh chóng xử lý thế bế tắc ở khu vực này thông qua hòa giải.

Phát biểu sau khi gặp người đồng cấp Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson nói: "Tôi quan ngại trước một số hành động mạnh mẽ mà Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, Ai Cập và Bahrain đã tiến hành chống lại một đối tác quan trọng. Tôi kêu gọi tất cả các nước tiến hành ngay các bước đi giải quyết tình hình đang leo thang và tìm ra một giải pháp nhanh chóng thông qua hòa giải".

Trong khi đó, ông al-Thani đã phản đối các lệnh trừng phạt áp đặt lên Doha, đồng thời khẳng định đây là các hành động "không công bằng" và "bất hợp pháp".

Ông Al-Thani cũng kêu gọi "đối thoại dựa trên các nền tảng rõ ràng" liên quan đến cáo buộc nước này hỗ trợ các nhóm cực đoan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục