Anh hối thúc Mỹ đưa ra phản ứng chung về Nga, Triều Tiên, Syria

Thỏa thuận hạt nhân Iran cùng với vấn đề Syria và Triều Tiên là những nội dung chính bao trùm chương trình nghị sự của Ngoại trưởng Anh Boris Johnson trong chuyến thăm Mỹ.
Anh hối thúc Mỹ đưa ra phản ứng chung về Nga, Triều Tiên, Syria ảnh 1Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thỏa thuận hạt nhân Iran cùng với vấn đề Syria và Triều Tiên là những nội dung chính bao trùm chương trình nghị sự của Ngoại trưởng Anh Boris Johnson trong chuyến thăm Mỹ từ ngày 6-7/5.

Bộ Ngoại giao Anh thông báo, theo kế hoạch, Ngoại trưởng Johnson sẽ gặp Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton và các nhà lãnh đạo phụ trách chính sách đối ngoại ở Quốc hội Mỹ.

Trước thềm chuyến thăm, ông Johnson cho biết Anh và Mỹ có quan điểm chung trong chính sách đối ngoại đối với các thách thức trên thế giới, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của hai nước trong việc đưa ra phản ứng chung trong các vấn đề liên quan đến Nga, Triều Tiên và Syria.

Ngoài ra, theo ông, Anh, Mỹ và các đối tác châu Âu cũng có lập trường nhất quán trong nỗ lực giải quyết các vấn đề liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo của Iran.

[Anh, Mỹ thảo luận về phản ứng với vụ tấn công hóa học tại Syria]

Anh hiện vẫn tham gia thỏa thuận hạt nhân mà Iran ký với các cường quốc trên thế giới hồi năm 2015. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump, người luôn cho rằng đây là một thỏa thuận tồi tệ nhất trong lịch sử của Mỹ, tuyên bố sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran kể từ ngày 12/5 tới nếu nội dung thảo thuận không được sửa đổi theo hướng cứng rắn hơn với Tehran.

Anh, Pháp và Đức, ba quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) ký kết thỏa thuận hạt nhân trên, từng nhiều lần kêu gọi nhà lãnh đạo Mỹ không rút khỏi thỏa thuận.

Dự kiến, Tổng thống Mỹ Trump sẽ có chuyến thăm Anh vào tháng Bảy tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.