Anh huấn luyện thêm 50.000 binh sĩ cho Afghanistan

Thủ tướng Brown trong chuyến thăm ngày 29/8, cho biết Anh cam kết giúp đào tạo thêm 50.000 binh sỹ Afghanistan trong năm 2010.
Thủ tướng Anh Gordon Brown ngày 29/8 đã bất ngờ thăm Afghanistan, chuyến thăm được coi là nhằm xoa dịu những ý kiến cho rằng phương Tây đang lúng túng trong việc điều chỉnh chính sách tại Afghanistan trong bối cảnh lực lượng Taliban đang trỗi dậy.

Tại đây, ông Brown đã cam kết đẩy nhanh công tác hỗ trợ huấn luyện, đào tạo các lực lượng an ninh cho nước chủ nhà.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại căn cứ Bastion thuộc tỉnh miền Nam Helmand - căn cứ quân sự chính của Anh ở Afghanistan, Thủ tướng Brown cho biết trong cuộc điện đàm với đương kim Tổng thống Afghanistan Hamid Kazai và ứng cử viên tổng thống Abdullah Abdullah, ông đã cam kết giúp đào tạo thêm 50.000 binh sỹ Afghanistan trong năm 2010, nhằm nâng tổng quân số của quân đội Afghanistan lên khoảng 135.000 người.

Bên cạnh đó, ông Brown cũng khẳng định binh sĩ Anh đang đồn trú tại Afghanistan được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại để bảo vệ khỏi các "bẫy bom" gài trên đường phố.

Cuối năm nay, Chính phủ Anh sẽ triển khai thêm 200 chuyên gia tới chiến trường này nhằm hỗ trợ đối phó với các nguy cơ bị tấn công bằng thiết bị nổ - nguyên nhân đã khiến nhiều lính Anh thiệt mạng trong những tháng gần đây.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Brown cũng hội đàm với Tư lệnh lực lượng Mỹ và NATO ở Afghanistan, Tướng Stanley McChrystal, người đang nhận trách nhiệm xem xét lại chiến lược quân sự tại chiến trường này và sẽ quyết định việc tăng quân nếu cần thiết.

Chuyến thăm của ông Brown được thực hiện ít ngày sau khi Afghanistan bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ mới với ưu thế nghiêng về đương kim Tổng thống Kazai.

Ủy ban bầu cử Afghanistan ngày 29/8 cho biết ông Kazai vẫn duy trì khoảng cách khá xa với đối thủ hàng đầu là cựu Ngoại trưởng Abdullah và đang tiến sát tới mục tiêu giành hơn 50% phiếu bầu để tránh cuộc bầu cử vòng hai. Trong 35% tổng số phiếu đã được kiểm, ông Kazai được 46.2% phiếu bầu, trong khi ông Abdullah được 31,4%./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục