Ảnh hưởng bão số 1, vùng biển Tây Nam có gió giật cấp 11

Do ảnh hưởng của bão số 1, vùng biển Tây Nam Vịnh Thái Lan có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2-5m, biển động rất mạnh.
Ảnh hưởng bão số 1, vùng biển Tây Nam có gió giật cấp 11 ảnh 1Nhà dân tại huyện Đông Hải, Bạc Liêu bị sập hoàn toàn do ảnh hưởng của bão. (Ảnh: Huỳnh Sử/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 4/1, do ảnh hưởng của bão số 1, vùng biển Tây Nam Vịnh Thái Lan có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2-5m, biển động rất mạnh.

Về cơn bão số 1, hồi 16 giờ ngày 4/1, vị trí tâm bão khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc; 100,2 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển miền Nam Thái Lan, cách đảo Thổ Chu (Kiên Giang) khoảng 360km về phía Tây Tây Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 16 giờ ngày 5/1, vị trí tâm bão ở khoảng 9,4 độ Vĩ Bắc; 96,8 độ Kinh Đông, cách tỉnh Phuket (Thái Lan) khoảng 240km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.

Vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của bão trên Vịnh Thái Lan từ 14 giờ ngày 4/1 đến 4 giờ ngày 5/1 có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên từ vĩ tuyến 7 đến 10,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 101,5 độ Kinh Đông.

Dự báo đêm 4/1, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ từ 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại, độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ từ 13-16 độ C; vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế có mưa vài nơi, riêng phía Nam (từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế) đêm có mưa rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, trời rét, độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ từ 13-16 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh, độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ từ 19-22 độ C, phía Nam 22-25 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 58-97%. Nhiệt độ từ 18-21 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ từ 23-26 độ C.

[Trong tháng 1, miền Bắc ảnh hưởng 3-5 đợt không khí lạnh]

Ngày 4/1, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng của bão số 1 khẩn trương thực hiện nghiêm nội dung Công điện số 01 ngày 1/1/2019; công văn số 60 ngày 30/12/2018 và Thông báo số 02 ngày 2/1/2019, trong đó tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để hướng dẫn tàu thuyền trên biển di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Các địa phương duy trì phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; tiếp tục tìm kiếm thuyền viên bị mất tích trên tàu cá CM97841-TH; tiếp tục liên hệ nắm bắt thông tin các tàu đang tránh trú để phối hợp với các nước trong khu vực hỗ trợ cho ngư dân.

Các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát, thông báo đến các phương tiện vận tải, các tàu du lịch đang hoạt động trong khu vực để chủ động các biện pháp ứng phó; tiếp tục thông báo, hướng dẫn cho các hộ dân nuôi trồng thủy sản để chủ động các biện pháp ứng phó với bão, đảm bảo an toàn sản xuất.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai thường xuyên liên hệ, đôn đốc các địa phương để nắm bắt tình hình tàu thuyền, thông tin đến các địa phương chịu ảnh hưởng của bão.

Các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long cần có biện pháp chủ động ứng phó với mưa, tố lốc có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, thủy sản.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin cảnh báo, dự báo bão, mưa lũ phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí thường xuyên đưa tin về diễn biến bão, mưa, lũ để người dân chủ động phòng tránh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục