Anh, Italy, Đức và Pháp chuẩn bị các trận giao hữu

Các trận đấu giao hữu sẽ giúp đội tuyển Anh, Italy, Đức và Pháp có được bước chạy đà tốt nhằm chuẩn bị cho chiến dịch Euro 2012.
Anh, Italy, Đức và Pháp là những đội bóng có các cuộc chạm trán đáng chú ý nhất tại khu vực châu Âu trong loạt trận đấu giao hữu sẽ diễn ra trong đêm nay. Đây không chỉ là cơ hội để các đội bóng chứng tỏ đẳng cấp thực sự của mình mà còn là bước chạy đà tốt cho kỳ Euro 2012.

Cùng điểm lại một số thông tin đáng chú ý từ các đội trước loạt trân giao hữu đêm nay:

- Trước trận đấu với tuyển Đan Mạch vào đêm này, tuyển Anh sẽ không có sự góp mặt của Rio Ferdinand và Steve Gerrard.

Gerrard gặp phải chấn thương háng trong trận thắng 1-0 trước Chelsea vào cuối tuần qua; trong khi đó Ferdinand không có được phong độ ổn đinh và hiện cũng đang gặp phải chấn thương háng. Lampard sẽ được huấn luyện viên Capello tin tưởng giao cho chiếc băng đội trưởng của tuyển Anh.

Nhiều khả năng Lampard sẽ đã cặp cùng Jack Wilshere ở trung tâm hàng tiền vệ Tam sư. Trên hàng công, Rooney sẽ đá cặp cùng Darren Bent -người hiện đang có phong độ rất ổn định trong màu áo của Aston Villa.

- Pháp và Brazil sẽ có cơ hội gặp lại nhau sau trận chung kết World Cup 1998 đầy duyên nợ. Dưới triều đại mới của Blanc và Menezes cả hai đội bóng đều đang trong chiến dịch "cải tổ" khi thay thế những gương mặt cũ bằng các cầu thủ trẻ ít tên tuổi đang khao khát được thể hiện mình.

Sau khi nổi loạn tại kỳ World Cup vừa qua tại Nam Phi, Nicolas Anelka và Evra đã không còn được huấn luyện viên Blanc trong dụng. Benzema, Malouda sẽ là hai cái tên đáng chú ý nhất của tuyển Pháp.

Brazil cũng thiếu vắng một số ngôi sao như trung vệ Lucio, tiền vệ Kaka và tiền đạo Luis Fabiano trong đội hình xuất phát

- Một cặp đấu cũng đầy duyên nợ khác chính là Italy và Đức. Người hâm mộ tuyển Đức sẽ không thể quên được thất bại cay đắng trước Italy ngay trên sân nhà tại kỳ World Cup 2006. Chính vì vậy, với lợi thế trên sân nhà trong lần chạm trán thứ 30 giữa 2 đội vào đêm nay, Mannschaft đang hy vọng sẽ hạ gục Italy dù đây chỉ là một trận đấu giao hữu.

Đã 15 năm gần đây, tuyển Đức không thể có được một chiến thắng trước đội bóng màu thiên thanh.

Italy sẽ chào đón sự trở lại của thủ môn giàu kinh nghiệm Gianluigi Buffon sau hơn một tháng ngồi ngoài do chấn thương. Huấn luyện viên Prandelli cũng gây bất ngờ bằng việc triệu tập tiền vệ gốc Brazil Thiago Motta.

Ở bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Joachim Loew đang sở hữu trong tay những gương sáng giá nhất hiện nay. Trải qua kỳ World Cup 2010, các học trò của ông đã trưởng thành và thi đấu ngày càng tự tin hơn.

Sự góp mặt của tiền vệ cánh Mesut Ozil (Real Madrid) và Thomas Mueller (Bayern Munich) sẽ khiến hàng phòng ngự của Italy thi đấu vất vả hơn. Tiền đạo Mario Gomez (Bayern Munich) không thể góp mặt do gặp phải một chấn thương đầu gối. Michael Ballack không có tên trong đợt triệu tập lần này vì thế Philipp Lahm sẽ thay anh đảm nhận chiếc băng đội trưởng của tuyển Đức.

Một gương mặt đáng chú ý khác của "Cỗ xe tăng" trong đợt triệu tập lần này là ngôi sao 18 tuổi của Dortmund Mario Goetze./.

 Một số trận đấu đáng chú ý khác:
 
 Croatia - Séc
 Hà Lan- Áo
 Tây Ban Nha - Colombia
 Argentina - Bồ Đào Nha
 Nga - Iran
Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục