Anh kêu gọi đồng minh cô lập Nga trong các hợp đồng vũ khí

Ngoại trưởng Anh William Hague tuyên bố Anh và các đồng minh cần xem xét áp đặt những hạn chế lâu dài đối với các thương vụ vũ khí với Nga.
Anh kêu gọi đồng minh cô lập Nga trong các hợp đồng vũ khí ảnh 1Pháp để ngỏ khả năng hủy hợp đồng bán 2 tàu chiến lớp Mistral cho Nga theo đơn đặt hàng từ trước. (Ảnh: rferl.org)

Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Anh William Hague tuyên bố Anh và các đồng minh cần xem xét áp đặt những hạn chế lâu dài đối với các thương vụ vũ khí như một phần của mối quan hệ mới với Nga sau hành động “gây bất bình” của Moskva khi sáp nhập Crimea.

Trong bài báo đăng trên trang web của tờ Telegraph ngày 22/3, ông Hague nhấn mạnh: “Biện pháp này sẽ liên quan đến việc Nga bị gạt ra khỏi một số tổ chức quốc tế, đối mặt với những hạn chế lâu dài về hợp tác quân sự và buôn bán vũ khí, đồng thời có ít ảnh hưởng hơn đối với phần còn lại của châu Âu”.

Trước đó, ông Hague cũng cho biết nước này đã ngừng toàn bộ hợp tác quân sự với Nga.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ bày tỏ thái độ sẵn sàng tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga, trong đó có các biện pháp kinh tế mang tính nhạy cảm chính trị.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng đã lên tiếng chỉ trích hành động can thiệp của Nga vào Ukraine, đồng thời khẳng định nước này sẽ không bao giờ chấp nhận việc Moskva sáp nhập Crimea.

Theo nhận định của giới chuyên gia, được đài RFI trích dẫn, cuộc khủng hoảng Ukraine đang làm thay đổi cục diện thế giới, làm nổi rõ sự yếu kém về mặt chính trị của Liên minh châu Âu (EU) và sức nặng về mặt địa chiến lược của Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục