Anh Khoa rời cuộc chơi trước đêm... khải hoàn

Đêm 9 của Bước nhảy Hoàn vũ 2011, bốn cặp thi đấu có hai lần "xuất chiêu" trong một đêm. Ba đôi khá xứng vào đêm chung kết đã lộ diện.
Trong liveshow thứ 9, các thí sinh Bước nhảy Hoàn vũ 2011 đã phải biểu diễn hai điệu nhảy Latin và Standard. Đây là một thử thách lớn cho họ bởi trước đây, khi phải nhảy một điệu, các thí sinh đã phải rất nỗ lực. Chính vì vậy, đêm thi thứ 9 là cuộc so tài gay cấn giữa bốn cặp thí sinh.

Tối 26/6/2011, tại Nhà Thi đấu đa năng thành phố biển Vũng Tàu, Bước nhảy Hoàn vũ tuần 9 đã "cập bến." Mở đầu chương trình, hai MC Thanh Bạch và Đoan Trang đã “tung hứng” khá ăn ý để “khuấy động phong trào” cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Cô dâu chú rể lãng mạn hợp hôn

Nguyên Vũ và Petya lại là người đầu tiên, năm tuần liên tiếp. MC Thanh Bạch nói: Liên tục mở đầu nhưng Nguyên Vũ luôn gây được ấn tượng, không nhạt nhoà.

Nguyên Vũ đã tâm sự rằng anh phải bỏ hết toàn bộ lịch diễn. Anh nói: “Tôi đang rất lo lắng. Chúng tôi không có nhiều thời gian cho hai bài nhảy và phải tập 8 đến 10 tiếng  trong một ngày. Chúng tôi phải xách cơm, xách nước vào phòng tập để ăn.”

Chú rể Nguyên Vũ và cô dâu Petya trong bài thi là một ý tưởng lãng mạn về tình yêu ngày hôn lễ đơm hoa kết trái . Đặc biệt phần đu bay của đôi tân hôn gây ra bất ngờ làm cho cuộc thi nhảy mang sắc thái… xiếc.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã nhận xét khi xem màn "kỳ tài" này anh bảo “vừa thích vừa hồi hộp” vì lo lắng cho đôi bạn. Được biết, đó là ý tưởng của Nguyên Vũ. Petya là vũ công chuyên nghiệp nhưng chưa bao giờ cô bay đu dây trong bài nhảy, trừ ở Việt Nam lần này.

Giám khảo Khánh Thi cho rằng: Nguyên Vũ nhảy tốt, còn riêng về ý tưởng thì không thể chê được. Giám khảo Chí Anh được xem là vị giám khảo “lạnh” cũng phải khen: Cặp nhảy của Nguyên Vũ hợp với vai cô dâu, chú rể này.
 
Nhạc sĩ Đức Huy đã động viên và có phần vỗ về đôi của Nguyên Vũ: “Không những đi xa mà còn bay cao." Bài thi những bước nhảy của “cô dâu chú rể” giành được 38 điểm.

Trong điệu sau - rum ba - thì Nguyên Vũ và Petya đã tạo ra được sự quyến rũ của điệu nhảy. Giám khảo Chí Anh cho rằng: Nguyên Vũ đã xuất hiện ở điệu nhảy thứ hai với phong độ của người chiến thắng.

Chỉ có giám khảo Quang Dũng nhận xét Nguyên Vũ cần tăng cường phần biểu cảm. Theo anh Dũng thì niềm tin mình đang hạnh phúc thì mới kéo được người khác cảm nhận cùng niềm hạnh phúc với bạn.

Nguyên Vũ cùng bạn nhảy của mình đã xứng với số điểm 75, cao nhất của đêm thi.

Thuỷ Tiên nhảy chachacha trong nỗi thất vọng?


Ca sĩ Thuỷ Tiên và Petyo xuất hiện trong clip tập với vẻ mệt mỏi rã rời. Petyo đã  nói: “Vòng thi hôm nay vô cùng quan trọng với tôi và Thuỷ Tiên.” Nhưng lúc ra nhảy thì khán giả thấy cô rạng rỡ, rộn ràng. Thuỷ Tiên có động tác rất “đặc hữu” là hay giẫy chân nhưng người xem cũng quen mắt nên chỉ thấy ngồ ngộ.

Tuy nhiên, khi giám khảo nhận xét thì lại có những ý kiến trái ngược. Nhạc sĩ Đức Huy cho rằng Thuỷ Tiên đã sáng tạo, quá thoải mái. Còn giám khảo Khánh Thi lại cho rằng điệu nhảy chưa ăn nhập với thần thái. Đạo diễn Quang Dũng đã khen sự tiến bộ rất đều của Thuỷ Tiên, anh đánh giá cô có style ăn mặc…

Trong điệu chachacha, nhiều người theo dõi truyền hình phải công nhận là Thuỷ Tiên và Petyo đã khá thành công. Khán giả vỗ tay khi Đức Huy nhận xét khen Thuỷ Tiên. Rất tinh, giám khảo Chí Anh thấy Thuỷ Tiên như đã nhảy trong nỗi thất vọng về điểm số của vòng thi trước.

Nhìn chung, giám khảo Khánh Thi đã công bằng khi nói: Thuỷ Tiên rất nỗ lực. Không ít khán giả xem chương trình thấy rằng dường như đạo diễn Quang Dũng khắt khe với Thuỷ Tiên nên đã cho điểm 8 gây hụt hẫng. Và vì thế mà Thuỷ Tiên đã nhận 72 trong vạch hồi hộp do gần “đội sổ.”

Ca sĩ Thu Minh tấn công giám khảo

Ca sĩ Thu Minh và Lachezar cũng đã gây sốc cho người xem khi Lachezar nhắn nhủ cuối clip ở sàn tập là: “Các thành viên của Ban giám khảo hãy thận trọng.”

Hoá ra, cuối bài nhảy của mình, thí sinh Thu Minh và bạn nhảy đã “áp đảo tinh thần của Ban giám khảo” bằng cách “hất” 2 cốc kim tuyến vào giám khảo. Màn này được gọi vui là “tấn công giám khảo." Nữ hoàng dance sport Khánh Thi đã nói: “Khó tìm lỗi bước chân của Thu Minh. Nhưng màn kết làm chúng tôi giật mình quá!”

Với  38 số điểm, Thu Minh đã cùng Nguyên Vũ dẫn đầu đêm thi. Tuy nhiên đến màn đóng cô giáo khó tính, bỗng Thu Minh “lột váy áo của nữ giáo viên và nhảy trong bộ váy khiêu vũ khá sexy. Điều này có vẻ sáng tạo những cũng đã tạo ra tương phản đến phản cảm.

Bên cạnh đó, khúc diễn cô giáo khó tính bị đạo diễn Quang Dũng nhận xét là để người xem chờ vào phần bài thi chính hơi lâu quá. Nhạc sĩ Đức Huy nhẹ nhàng điểm “đúng bệnh” của người tự tin quá như Thu Minh: “Hãy có những bước nhảy đều để ai cũng nhận ra, không nên cố gắng những động tác quá khó.”

Về một bước nhảy bị trượt, Thu Minh nói: “Minh không biết nói gì hơn là xin lỗi các quý vị về tai nạn nghề nghiệp.” Nhưng Khánh Thi đã nói: “Thu Minh không cần nói quá về xin lỗi.”

Rất “chốt” các nhận xét, đạo diễn Quang Dũng nói: “Tai nạn đó không đáng với Thu Minh, Thu Minh không vào vòng trong mới là tai nạn của Bước nhảy Hoàn vũ lần này.”

Sau bài nhảy thứ hai, Thu Minh được đánh giá mức điểm mà ít khi cô phải nhận suốt cuộc chơi: 35 điểm. Thu Minh đã níu ngay Đoan Trang để xin gửi gắm chờ mong vào bình chọn của khán giả. Cả hai bài thi Thu Minh có tổng điểm là 73.

Anh Khoa rời cuộc chơi trước đêm... khải hoàn


Anh Khoa và Iva đã cãi nhau khi tập luyện. Anh Khoa tâm sự: "Áp lực từ thời gian và các điệu nhảy tuần này là rất lớn. Nằm xuống ngủ cũng nghĩ mình phải dành thời gian cho hai điệu nhảy."

Đúng là Khoa đã rất bối rối vì không biết gợi cảm khi nhảy với người đẹp. Ca sĩ này đã như đứa trẻ vui nhộn. Khi bị giám khảo Khánh Thi thắc mắc về giầy không hợp với vũ điệu, Khoa không ngại khi thật thà kể rằng anh chỉ có một đôi giầy để cả tập và thi tất cả các điệu.

Giám khảo Chí Anh khen ở Khoa sự tự nhiên. Khánh Thi cũng cho rằng khó bắt lỗi Anh Khoa về bước nhảy nhưng Khoa cần đắm mình vào điệu nhảy hơn nữa. Về thắc mắc có nhất thiết cần nhào lộn như Khoa đã làm cuối bài thi, một thành viên của Ban giám khảo đã nói vui: “Cần thiết chứ! Không có nhào lộn thì không ai biết đó là Anh Khoa.”

Sau hai điệu nhảy với số điểm là 71, đôi của Khoa đã về cuối và cặp nhảy này đã chia tay trước ngày chiến thắng của “Bước nhảy Hoàn vũ 2011.” Anh Khoa đã nói lời cảm ơn khán giả và mọi người. Anh Khoa vui vẻ cảm ơn Iva đã “dạy Khoa nên người trong bộ môn khiêu vũ!”

Liveshow 10- đêm chung kết của chương trình sẽ diễn ra vào ngày 3/7/2011, tại nhà thi đấu Quần Ngựa, Hà Nội./.

Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục