Anh không có ý định rút khỏi các cuộc đàm phán Brexit với EU

Tuyên bố được đưa ra sau khi một số nghị sỹ đề xuất chấm dứt các cuộc đàm phán nếu không có tiến triển nào đạt được tại hội nghị thượng đỉnh của khối diễn ra cuối tuần này.
Anh không có ý định rút khỏi các cuộc đàm phán Brexit với EU ảnh 1Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Anh David Davis. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 17/10, trưởng đoàn đàm phán Brexit của Anh David Davis tuyên bố các nhà thương lượng của nước này không có ý định rút khỏi các cuộc đàm phán Brexit với Liên minh châu Âu (EU).

Tuyên bố được đưa ra sau khi một số nghị sỹ đề xuất chấm dứt các cuộc đàm phán nếu không có tiến triển nào đạt được tại hội nghị thượng đỉnh của khối diễn ra cuối tuần này.

[Thủ tướng Anh và chủ tịch EC nhất trí thúc đẩy đàm phán Brexit]

Phát biểu trước Quốc hội, ông Davis nêu rõ: “Không có ý định rút khỏi đàm phán Brexit." Ngoài ra, quan chức này cho biết London hy vọng lãnh đạo của 27 quốc gia thành viên EU sẽ sẵn sàng tạo động lực trong các cuộc thảo luận Brexit tại hội nghị cuối tuần này nhằm hướng tới việc đạt được một thỏa thuận.

Cũng liên quan tới vấn đề Brexit, cùng ngày, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cho rằng khoản tiền 100 tỷ euro là quá nhiều để chi trả cho việc rời khỏi EU. Trước đó có các thông tin cho rằng EU đang tìm kiếm một khoản dàn xếp tài chính trong khu vực. EU chưa đưa ra con số chính xác mà Anh phải chi trả song các quan chức EU đề xuất London phải chi trả khoảng 60 tỷ euro./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục