Anh không loại bỏ khả năng can thiệp quân sự Syria

Ngoại trưởng Anh từ chối loại bỏ biện pháp can thiệp quân sự vào Syria khi nhận định tình hình Syria"giống như Bosnia những năm 1990."
Ngoại trưởng Anh William Hague ngày 10/6 đã từ chối loại bỏ biện pháp can thiệp quân sự vào Syria khi nhận định rằng tình hình ở Syria hiện nay "giống như Bosnia những năm 1990."

Trả lời kênh truyền hình Sky News, ông Hague nói: "Syria đang bên bờ vực của nội chiến phe phái, vì thế không thể loại bỏ bất cứ giải pháp nào đối với nước này. Tuy nhiên, tình hình tại Syria không giống hoàn toàn tình hình Libya năm 2011, nơi chúng tôi (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương) đã "thành công" trong việc sử dụng giải pháp quân sự."

Tại Syria, các nhà hoạt động đối lập cho biết có ít nhất 12 người thiệt mạng trong ngày 10/6, nâng tổng số người chết kể từ khi bùng phát cuộc nổi dậy chống Tổng thống nước này Bashar al-Assad lên 14.100 người.

Các vụ bạo lực tiếp tục gia tăng bất chấp sự có mặt của 300 quan sát viên Liên hợp quốc đang giám sát lệnh ngừng bắn lẽ ra phải được thực hiện từ ngày 12/4 vừa qua.

Chỉ riêng trong ngày 9/6 đã có 111 người thiệt mạng do bạo lực, gồm 83 dân thường và 28 binh sỹ, biến ngày 9/6 trở thành ngày đẫm máu nhất ở Syria trong hai tháng qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục