Anh khuyến khích xây thêm nhà cho người nghèo

Chính phủ Anh thực hiện các biện pháp khuyến khích tăng tỷ lệ xây nhà giá rẻ phù hợp với người có thu nhập thấp ở nước này
Để giải quyết tình trạng người nghèo không mua được nhà ở, ngày 8/6, Chính phủ Anh đã thông báo những biện pháp tăng cường xây dựng các căn hộ giá rẻ phù hợp với người có thu nhập thấp ở nước này.

Bộ trưởng Bộ Nhà ở Anh Grant Shapps cho biết chính phủ sẽ thực hiện các biện pháp “khuyến khích mạnh mẽ” việc tăng tỷ lệ xây nhà mới hàng năm, thay vì những “mục tiêu vô nghĩa” trước đây.

Bộ này sẽ thành lập các công ty giám sát việc phát triển nhà xây mới ở từng địa phương. Chính quyền địa phương sẽ được hỗ trợ về vốn đầu tư và việc làm liên quan đến các dự án xây dựng nhà ở.

Về phía người dân, nhất là những người đang phải thuê nhà của nhà nước, họ được khuyến khích mua nhà đồng sở hữu, hoặc mua lại toàn bộ hay một phần ngôi nhà đang thuê hiện nay.

Ông Shapps cũng kêu gọi các công ty tài chính và ngân hàng tăng cường hỗ trợ những người muốn vay tiền mua nhà, đồng thời kêu gọi các bên liên quan khác như công ty tài chính, công ty xây dựng, đại lý nhà đất... tránh để lặp lại tình trạng bong bóng trên thị trường bất động sản.

Ước tính ở Anh hiện có khoảng 1,4 triệu hộ gia đình đang muốn sở hữu một ngôi nhà nhưng không thể, do giá nhà đã tăng quá cao và các ngân hàng siết chặt điều kiện cho vay trả góp.

Tuổi trung bình của những người mua nhà lần đầu ở Anh hiện là 37 tuổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục