Anh kiểm tra tình trạng 17 chiếc F-35 sau vụ rơi máy bay ở Nhật

Anh kiểm tra tình trạng 17 chiếc F-35 sau vụ rơi máy bay ở Nhật Bản

Bộ Quốc phòng Anh đang duy trì liên lạc chặt chẽ với các quan chức Mỹ và kiểm tra lại tình trạng của 17 chiếc chiến đấu cơ phản lực F-35B, sau vụ rơi máy bay của Nhật Bản.
Máy bay F-35B của Anh. (Nguồn: DefPost)
Máy bay F-35B của Anh. (Nguồn: DefPost)

Reuters đưa tin, ngày 10/4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh cho biết cơ quan này đang duy trì liên lạc chặt chẽ với các quan chức Mỹ và kiểm tra lại tình trạng của 17 chiếc chiến đấu cơ phản lực F-35B, sau vụ rơi máy bay của Nhật Bản tại Thái Bình Dương ngày 9/4.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh nêu rõ: “An toàn là vấn đề có tầm quan trọng cao nhất và được quản lý hết sức chặt chẽ trong chương trình F-35. Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá lại tình hình khi có thêm thông tin.”

[Nhật Bản lập ủy ban điều tra vụ máy bay chiến đấu gặp sự cố]

Nước Anh, có kế hoạch mua tổng cộng 138 chiếc F-35 do tập đoàn Lockheed Martin chế tạo, hồi tháng 1 đã tuyên bố phi đội chiến đấu cơ phản lực F-35B của nước này đã sẵn sàng cho các hoạt động chiến đấu ban đầu từ mặt đất.

Trước đó, theo Đài NHK, Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác định được chiếc máy bay tàng hình F-35 của nước này mất tích đã bị rơi.

Quân đội đang tiếp tục tìm kiếm phi công của máy bay vốn mất tích trên Thái Bình Dương gần với miền Bắc Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục