Anh ký thỏa thuận thương mại hậu Brexit với quốc gia mới nổi Albania

Thỏa thuận được ký hôm 5/2, đề ra tham vọng của Anh và Albania về một mối quan hệ trong tương lai, bao gồm việc tăng cường quan hệ chính trị, kinh tế, an ninh và văn hóa.
Anh ký thỏa thuận thương mại hậu Brexit với quốc gia mới nổi Albania ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: bdaily.co.uk)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Anh vừa ký một thỏa thuận thương mại thời hậu Brexit với một quốc gia châu Âu mới nổi là Albania.

Đại sứ Anh tại Albania, ông Duncan Norman, nhấn mạnh việc ký kết hiệp định này đánh dấu một bước tiến quan trọng và tích cực trong mối quan hệ Anh-Albania.

Đại sứ Norman nêu rõ Albania mang đến cơ hội tuyệt vời cho các công ty và nhà đầu tư của Anh mở rộng sang khu vực Đông Nam Âu và việc ký kết hiệp định này đánh dấu một kỷ nguyên mới về tăng cường đầu tư vào cả hai nền kinh tế.

[Anh xin gia nhập CPTPP, thúc đẩy hội nhập kinh tế với châu Á-TBD]

Thỏa thuận được ký hôm 5/2, đề ra tham vọng của Anh và Albania về một mối quan hệ trong tương lai, bao gồm việc tăng cường quan hệ chính trị, kinh tế, an ninh và văn hóa.

Theo thỏa thuận, hai bên cũng sẽ tăng cường hợp tác để giải quyết vấn đề tội phạm có tổ chức và ngăn chặn sự lan rộng của loại hình tội phạm này ra khắp châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục