Anh kỳ vọng đàm phán Brexit có thể sớm bước sang giai đoạn hai

Thủ tướng Anh Theresa May tin tưởng rằng đàm phán về việc nước này ra khỏi EU, được gọi là Brexit, có thể bước sang giai đoạn thứ hai mang tính quyết định vào tháng 12 tới.
Anh kỳ vọng đàm phán Brexit có thể sớm bước sang giai đoạn hai ảnh 1Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sau hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) chưa mang lại kết quả, Thủ tướng Anh Theresa May trong phát biểu tại Hạ viện ngày 23/10 nói bà tin tưởng rằng đàm phán về việc nước này ra khỏi EU, được gọi là Brexit, có thể bước sang giai đoạn thứ hai mang tính quyết định vào tháng 12 tới.

Bà May cho rằng đàm phán về Brexit đã đạt được tiến triển quan trọng, mặc dù 27 nhà lãnh đạo các nước EU nói cần có thêm nỗ lực trước khi hai bên có thể thảo luận về thương mại và các mối quan hệ trong tương lai.

Bà May cho biết Anh và EU đồng quan điểm trong vấn đề bảo vệ quyền lợi của 3 triệu công dân Anh đang sống tại EU và công dân EU đang sống ở Anh, đồng thời hai bên thống nhất trên các nguyên tắc cơ bản và chỉ còn một số ít các vấn đề còn lại. Bà cho biết tại Hội nghị thượng đỉnh của EU vào tuần trước, các nước thành viên đã nhất trí chuẩn bị cho việc thảo luận về thương mại và mối quan hệ giữa hai bên trong tương lai. Bà tin rằng các cuộc thương lượng sẽ diễn ra trên tinh thần xây dựng, hữu nghị và hợp tác, và đạt được kết quả khả quan nhất.


[Anh kêu gọi các bên “sáng tạo” trong các cuộc đàm phán Brexit]

Khi thời hạn để Anh ra khỏi EU vào tháng 3/2019 đang đến gần hơn, Anh muốn sớm bắt đầu đàm phán về thương mại và các mối quan hệ trong tương lai với EU.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo EU tuyên bố vẫn chưa có đủ tiến triển trong đàm phán về các điều khoản cho vấn đề Brexit, bao gồm số tiền mà Anh phải trả để theo các cam kết với khối này. Đề xuất ban đầu của Anh về thực hiện các cam kết trước đó với EU là khoảng 20 tỷ euro (24 tỷ USD), thấp hơn nhiều so với có số ước tính ít nhất là 60 tỷ euro mà EU đưa ra. Bà May từ chối cam kết một con số, mà nói sẽ thực hiện từng bước các cam kết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục