Anh lần đầu tiên thử vắcxin phòng cúm A/H1N1

Bệnh viên Nhi Leicester của Anh ngày 8/8 đã mời 175 người tham gia đợt thử vắcxin phòng cúm A/H1N1 đầu tiên tại nước này.
Bệnh viên Nhi Leicester của Anh ngày 8/8 đã mời 175 người tham gia đợt thử vắcxin phòng cúm A/H1N1 đầu tiên tại nước này.
 
Những người tham gia sẽ được tiêm hai mũi vắcxin và sau đó bác sĩ kiểm tra mức độ kháng thể. Kết quả sẽ được thông báo trong khoảng 6 tuần.

Đợt thử nghiệm này sẽ giúp các bác sĩ xác định thời gian cần có giữa 2 mũi vắcxin là bao lâu.
 
Bác sĩ Iain Stephenson, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Nhi Leicester, là người đứng đầu nhóm phụ trách đợt thử lần này. Người ta hy vọng đợt vắcxin phòng cúm A/H1N1 đầu tiên sẽ được cho phép dùng đại trà vào tháng 9 tới.
 
Trong khi đó, nhà chức trách Mỹ ngày 7/8 đã công bố tài liệu hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch cúm A/H1N1 lây lan tại các trường học ở nước này.
 
Thông báo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết các biện pháp phòng tránh chủ yếu vẫn là giữ vệ sinh cá nhân tốt, ví dụ như rửa sạch tay bằng xà phòng.

Ngoài ra, học sinh và giáo viên có bất cứ triệu chứng nào của bệnh cúm nên nghỉ ở nhà ít nhất 24 giờ sau khi hết sốt.
 
Nhà chức trách Mỹ hy vọng sẽ có vắcxin phòng cúm A/H1N1 (năm 2009) vào giữa tháng 10 tới./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục