Anh: Lấy nhầm một quả bom chưa nổ làm bình hoa suốt 30 năm

Một phụ nữ người Anh có tên Catherine Rawlings đã nhặt nhầm một quả bom chưa nổ về nhà để làm bình cắm hoa trong suốt 30 năm trời.
Anh: Lấy nhầm một quả bom chưa nổ làm bình hoa suốt 30 năm ảnh 1Cô Catherine Rawlings cùng quả bom. (Nguồn: QQ News)

Theo các phương tiện truyền thông Anh, một phụ nữ đã nhặt nhầm một quả bom chưa nổ về nhà để làm bình cắm hoa trong suốt 30 năm trời.

Người phụ nữ có tên Catherine Rawlings đã phát hiện một quả bom còn sót lại từ thời chiến tranh trong sân trường từ năm 15 tuổi. Lúc đó cô nghĩ rằng đây là một vỏ đạn rỗng và vui vẻ cầm về nhà.

30 năm sau, cô vô tình xem được một đoạn phim về cuộc chiến tranh Anh-Đức trên tivi và bàng hoàng nhận ra những quả bom còn sót lại sau chiến tranh vẫn rất nguy hiểm.

Anh: Lấy nhầm một quả bom chưa nổ làm bình hoa suốt 30 năm ảnh 2Cô Catherine Rawling bên 'bình hoa' độc đáo của mình. (Nguồn: QQ News)

"Xem xong đoạn phim, tôi có chút băn khoăn về 'lọ hoa' mà tôi đã dùng suốt 30 năm, và ngay lập tức gọi điện cho chính quyền địa phương tới kiểm tra, và họ lập tức mang quả bom đi." - cô Catherine Rawlings cho biết.

Quả bom đã được mang đi xử lý và trả lại cho cô Catherine Rawlings tiếp tục sử dụng quả bom để làm bình cắm hoa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục