Anh Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư TW Đoàn

Tại Hội nghị Ban chấp hành TW Đoàn lần 4, khóa X, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư TW Đoàn.

Chiều 21/12, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ tư, khóa X đã hoàn thành chương trình đề ra sau hai ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương.

Hội nghị đã quyết định Chương trình Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014 với chủ đề công tác là "Năm thanh niên tình nguyện."

Trong năm 2014, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tập trung triển khai hai phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp," trọng tâm là nội dung "Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng."

Các cấp bộ Đoàn tham mưu thực hiện các chương trình, đề án, dự án trong nhiệm kỳ Đại hội X; xây dựng hệ thống giải pháp triển khai nội dung xung kích ứng phó biến đổi khí hậu và xung kích làm chủ khoa học công nghệ.

Các cấp bộ Đoàn tập trung nâng cao chất lượng cơ sở đoàn, tăng cường quản lý đoàn viên và nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng kết nạp; thực hiện một số chủ trương mới về thí điểm nhiệm kỳ đại hội và mô hình tổ chức đoàn; đa dạng các hình thức đoàn kết tập hợp thanh niên, chú trọng các đối tượng đặc thù, thanh niên trên địa bàn dân cư; tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VII, triển khai Nghị quyết Đại hội IX Hội Sinh viên Việt Nam.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khóa X về phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Nghị quyết đề ra một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2017: kết nạp 40.000 đoàn viên mới từ Hội viên, thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; thành lập mới 5.000 tổ chức cơ sở Đoàn, Hội tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; trong đó phấn đấu ty lệ thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước có lãnh đạo là thành viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đạt 20%; bồi dưỡng, tập huấn cho tất cả cán bộ Đoàn, Hội tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước; thành lập mới ít nhất năm Trung tâm hoặc Văn phòng hỗ trợ thanh niên công nhân.

Hội nghị đã kiện toàn nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X. Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong được Ban Thường vụ Trung ương Đoàn giới thiệu để Ban Chấp hành Trung ương Đoàn bầu bổ sung vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa X. Với 128/129 phiếu đồng ý (99,22 %), anh Lê Quốc Phong, sinh năm 1978, đã trúng cử giữ cương vị Bí thư Trung ương Đoàn, là thành viên trẻ nhất trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa X.

Với sự bổ sung này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa X có tám thành viên. Ngoài ra, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cũng bầu bổ sung: Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Nguyễn Bá Cảnh; Bí thư Tỉnh Đoàn Long An Phạm Văn Bốn vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; bầu bổ sung chín người vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, trong Năm thanh niên tình nguyện 2014, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở các tỉnh, thành Đoàn cần bám sát vào nhiệm vụ cụ thể tại địa phương. Qua đó nâng cao hiệu quả công tác tình nguyện của Đoàn, tạo bước đột phá trong các phong trào tình nguyện vì cộng đồng, an sinh xã hội.

Anh Nguyễn Đắc Vinh lưu ý trong tổ chức các chương trình, hoạt động tình nguyện cần có sự đổi mới nhằm tạo ra sức hấp dẫn, thu hút và vận động thanh niên cùng tham gia trải nghiệm, rèn luyện trong các phong trào, hoạt động Đoàn...

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng Cờ Thi đua, bằng khen cho các đơn vị và cá nhân đã có đóng góp tiêu biểu trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013./.

Tin cùng chuyên mục