Anh lên tiếng chỉ trích chính sách của Mỹ ở Trung Đông

Anh lên tiếng chỉ trích chính sách của Mỹ ở Trung Đông, đồng thời thông báo London sẽ gia tăng đóng góp ngân sách dành cho cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine ở cận Đông.
Anh lên tiếng chỉ trích chính sách của Mỹ ở Trung Đông ảnh 1Ông Alistair Burt. (Nguồn: Reuters)

Theo Tân hoa xã, Tờ The Times ngày 5/9 đưa tin, Anh lên tiếng chỉ trích chính sách của Mỹ ở Trung Đông, đồng thời thông báo London sẽ gia tăng phần đóng góp của mình cho khoản ngân sách dành cho cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine ở cận Đông (UNRWA).

Phát biểu trước các nghị sỹ Quốc hội, Quốc vụ khanh phụ trách khu vực Trung Đông của Anh Alistair Burt nói, chính phủ Anh cho rằng quyết định của Mỹ cắt khoản viện trợ dành cho cơ quan trên là sai lầm.

Theo ông Burt, London sẽ tăng tài trợ thêm 7 triệu bảng Anh (khoảng 9 triệu USD).


[Tổng thống Mỹ Trump khẳng định mối quan hệ vững mạnh với Anh]

Các nguồn tin của Anh ngụ ý rằng việc tăng hơn nữa khoản đóng góp là có thể xảy ra.

Khoản ngân sách bổ sung nhằm mục đích đảm bảo UNRWA có thể duy trì các dịch vụ, như chăm sóc sức khỏe và trường học trong tương lai gần, cũng như khuyến khích các quốc gia khác tăng ngân sách của họ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục