Anh lo ngại việc nhiều người trẻ hưởng ứng “thánh chiến”

Cảnh sát London khuyến cáo về mối đe dọa gia tăng với an ninh quốc gia bởi tình trạng một số người trẻ Anh đang trở nên quá khích vì xung đột ở Syria.
Anh lo ngại việc nhiều người trẻ hưởng ứng “thánh chiến” ảnh 1Hành khách tại sân bay Heathrow. (Nguồn: Getty)

Ngày 23/1, Chỉ huy đơn vị chống khủng bố thuộc Cảnh sát Thủ đô (Met) Richard Walton khuyến cáo về mối đe dọa gia tăng đối với an ninh quốc gia bởi tình trạng một số người trẻ Anh đang trở nên quá khích vì cuộc xung đột ở Syria.

Khuyến cáo được đưa ra sau khi cảnh sát nước này bắt giữ hai thiếu nữ tuổi 17 tại sân bay Heathrow vì bị nghi dính líu đến các tổ chức khủng bố đang tham chiến tại quốc gia Trung Đông nói trên.

Nếu như cả năm 2013, cảnh sát Anh chỉ bắt giữ 24 người bị nghi ngờ liên quan đến cuộc xung đột ở Syria thì riêng trong ba tuần đầu năm mới 2014, đã có 14 trường hợp bị bắt giữ vì lý do tương tự.

Ông Walton cho rằng việc một số người trẻ ở Anh bị lôi kéo vào các phong trào thánh chiến Hồi giáo ở Syria là một vấn đề đáng lo ngại, và nguy cơ một số đối tượng này quay trở lại Anh để thực hiện các vụ tấn công khủng bố là có thể xảy ra. Do vậy, theo ông, nhiệm vụ quan trọng của đơn vị chống khủng bố lúc này là ngăn chặn không để hiện tượng trên trở thành phổ biến.

Cảnh báo của ông Walton được đưa ra cùng ngày khi hai phụ nữ khác đến từ London là Amal Elwahabi, 27 tuổi, và Nawal Msaad, 26 tuổi, phải ra hầu tòa với cáo buộc quyên góp tiền mặt cho các phong trào thánh chiến tại Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục