Anh lo Olympic bị lợi dụng để tranh chấp chủ quyền

Anh lo ngại Argentina tận dụng Olympic London để bày tỏ quan điểm trong cuộc tranh chấp chủ quyền quần đảo Falkland/Malvinas.
Anh lo ngại Argentina có thể tận dụng kỳ Olympic sắp tới ở London để bày tỏ quan điểm của mình trong cuộc tranh chấp chủ quyền quần đảo Falkland mà phía Argentina gọi là Malvinas.

Tờ Sunday Times dẫn nguồn tin tình báo thu thập được từ Bộ Ngoại giao Anh cho rằng Argentina có thể sử dụng sự kiện thể thao sắp tới để gắn kết các hoạt động mang động cơ chính trị.

Báo trên cho rằng các vận động viên Argentina có thể sẽ có hành động tương tự như vụ việc từng xảy ra ở Olympic 1968.

Ngoài ra, những thành viên của phong trào Hinchadas Unidas Argentinas cũng lên kế hoạch tới London nhân dịp diễn ra Olympic 2012.

Thông tin mà tờ Sunday Times đưa ra giữa lúc căng thẳng giữa Argentina và Anh chưa có dấu hiệu lắng xuống sau những tranh cãi thời gian qua liên quan tới chủ quyền quần đảo Falkland/Malvinas.

Tuần trước, Tổng thống Argentina Cristina Kirchner đã yêu cầu Anh thảo luận về chủ quyền quần đảo Malvinas (Anh gọi là Falkland) tại một hội nghị của Liên hợp quốc nhân dịp 30 năm chấm dứt cuộc chiến tại vùng lãnh thổ tranh chấp này.

Tuy nhiên, phát biểu tại London, Thủ tướng Anh David Cameron cảnh báo Argentina rằng London "sẵn sàng và quyết tâm" bảo vệ quần đảo Falkland./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục