Anh muốn cắt giảm phúc lợi cho những người nhập cư đến từ EU

Ngoại trưởng Anh cho rằng việc người có việc làm vẫn được hưởng các khoản phúc lợi như tín dụng thuế đang làm "méo mó" thị trường lao động và tạo ra xu hướng đổ tới Anh làm việc.
Anh muốn cắt giảm phúc lợi cho những người nhập cư đến từ EU ảnh 1Đường phố London. (Nguồn: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại London, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond khẳng định các nỗ lực thương lượng về tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) của Anh sẽ hướng tới mục tiêu giảm bớt những khoản phúc lợi "quá hậu hĩnh" cho người nhập cư từ các nước còn lại trong khối.

Phát biểu tại Hạ viện Anh ngày 20/10, Ngoại trưởng Hammond cho rằng việc người có việc làm vẫn được hưởng các khoản phúc lợi như tín dụng thuế đang làm "méo mó" thị trường lao động và tạo ra xu hướng đổ tới Anh làm việc, do vậy Anh cần phải đảo ngược xu hướng này.

Khẳng định đây là vấn đề hàng đầu trong các cuộc thương lượng của Anh sắp tới dù các nước EU có thích hay không, ông Hammond cũng nhấn mạnh Anh không đòi hỏi thay đổi nguyên tắc cơ bản của EU là cho phép tự do di chuyển để tìm việc làm nhưng cần phải thay đổi cách tiếp cận hệ thống phúc lợi xã hội.

Phát biểu của Ngoại trưởng Hammond được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Anh David Cameron cam kết sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân trước cuối năm 2017 để cử tri Anh quyết định ra đi hay ở lại EU và sẽ công bố bằng văn bản các khuyến nghị cải cách EU vào đầu tháng tới.

Ông Cameron đang chịu áp lực từ nhiều phía và đang đứng trước thách thức phải thương lượng tìm kiếm một giải pháp có thể chấp nhận được với cả hai bên.

Trước đó, trên chương trình Today (Hôm nay) của Tổ hợp truyền thông Anh BBC, Ngoại trưởng Hammond cho biết tiến trình tái thương lượng về tư cách thành viên EU của Anh đang tiến triển thuận lợi và London hy vọng nhận được những cam kết có tính ràng buộc về mặt pháp lý.

Tại Hạ viện, ông Hammond cho biết các quan chức Bộ Ngoại giao Anh đang làm việc với các luật sư Ủy ban châu Âu về cách thức ràng buộc các nước thành viên khác vào các thỏa thuận pháp lý về cải cách trước khi có bất cứ thay đổi nào với Hiến chương EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục