Anh ngập vì trận mưa lớn nhất trong 1.000 năm

Ngày 19/11, một trận mưa lớn đã trút xuống các vùng England và Scotland, gây ngập lụt trên diện rộng và cuốn trôi nhiều cây cầu.
Ngày 19/11, một trận mưa lớn nhất trong 1.000 năm trở lại đây đã trút xuống các vùng England và Scotland của Anh, gây ngập lụt trên diện rộng và cuốn trôi nhiều cây cầu.

Lượng nước mưa trút xuống một khu vực ở England lên tới mức cao kỷ lục 314mm, tương đương lượng mưa dự kiến trong cả tháng 11 tại đây.

Nhiều tuyến đường ở England và Scotland đã phải đóng cửa, trong khi các cơ quan cứu hộ khuyến cáo người dân trong vùng hạn chế tối đa đi ra ngoài.

Đã có một cảnh sát thiệt mạng và một người mất tích.

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực đưa hàng trăm người ra khỏi những khu vực ngập sâu.

Theo giới chức địa phương, phải mất vài ngày nữa các cơ quan chức năng mới đánh giá hết mức độ thiệt hại do trận mưa lịch sử này gây ra.

Thủ tướng Anh Gordon Brown cam kết chính quyền sẽ nỗ lực hết sức để nhanh chóng khắc phục hậu quả trận lụt.

Trong những năm gần đây, Anh thường xuyên chịu tác động từ các trận lụt nghiêm trọng. Trận lụt năm 2007 đã làm hư hại 55.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh, thiệt hại tới khoảng 5 tỷ USD./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục