Anh nghi ngờ khủng bố Hồi giáo đứng sau vụ tấn công ở London

Người đứng đầu cơ quan chống khủng bố Anh Mark Rowley cho hay cảnh sát nước này nghi ngờ “chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo” đứng đằng sau vụ tấn công tại tòa nhà Quốc hội ở thủ đô London.
Anh nghi ngờ khủng bố Hồi giáo đứng sau vụ tấn công ở London ảnh 1Cảnh sát Anh được triển khai tại hiện trường vụ tấn công bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London ngày 22/3. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AFP và Reuters, ngày 22/3, người đứng đầu cơ quan chống khủng bố Anh Mark Rowley cho hay cảnh sát nước này nghi ngờ “chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo” đứng đằng sau vụ tấn công tại tòa nhà Quốc hội ở thủ đô London.

Theo ông Rowley, kẻ tấn công đã lấy cảm hứng từ chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo.

Ông Rowley cũng tiết lộ rằng cảnh sát đã biết danh tính của kẻ tấn công, tuy nhiên từ chối cung cấp thông tin chi tiết. Vụ tấn công đã khiến 5 người thiệt mạng, trong đó bao gồm thủ phạm.

Cùng ngày, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố sẽ không nâng mức cảnh báo đe dọa khủng bố tại nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục