Anh Nguyễn Đắc Vinh giữ Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

Ngày 30/6, anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất TW Đoàn được Hội nghị hiệp thương bầu làm Chủ tịch Ủy ban TW Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VI.
Anh Nguyễn Đắc Vinh giữ Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam ảnh 1Anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngày 30/6, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 10, khóa VI.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận phương hướng công tác những tháng còn lại năm 2014; báo cáo kết quả công tác Hội, phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2010-2014 và mục tiêu, phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019 của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VII.

Hội nghị đã cho 4 người rút tên khỏi Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VI; trong đó có anh Phan Văn Mãi , Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, hiện đang giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Hiệp thương bầu 8 anh, chị vào Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VI và 3 anh vào Đoàn Chủ tịch. Anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyến Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã được Hội nghị hiệp thương bầu làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VI.

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã tập trung chuẩn bị, tổ chức tốt Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cấp huyện, cấp tỉnh tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014-2019; Đại hội Doanh nhân trẻ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2017 theo tinh thần đổi mới, sáng tạo, thiết thực và tiết kiệm là những nội dung trọng tâm trong thời gian còn lại của năm 2014 của Hội liên hiệp thanh niên.

Đồng thời, các cấp hội tham mưu triển khai, thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X về “Phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước;” củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các thành viên tập thể của Hội; chú trọng phát triển tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; tập trung phát triển câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo sở thích, nghề nghiệp, đối tượng.

Các cấp hội cũng đã phát huy vai trò của các tổ chức thành viên tập thể của Hội trong việc triển khai các hoạt động liên quan đến an sinh xã hội như nghề nghiệp, việc làm (Hội Doanh Nhân trẻ); giáo dục, đào tạo (Hội Sinh viên Việt Nam); y tế, sức khỏe (Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam); các hoạt động cho nhóm thanh niên yếu thế cơ hội phát triển (Ban vận động thành lập Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam); Hội Trí thức khoa học và Công nghệ trẻ, tổ chức các chương trình gắn liền với phát triển cộng đồng…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến dự thảo Đề án tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VII; dự thảo Đề án đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VII; dự thảo Đề án xây dựng Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VII; Tờ trình xin không sửa đổi Điều lệ Hội khóa VI…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục