Anh: Nhiều khả năng Mỹ không gia hạn sơ tán công dân khỏi Afghanistan

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho rằng nhiều khả năng sẽ không có việc kéo dài hạn chót cho hoạt động sơ tán công dân các nước phương Tây và các cộng tác viên người Afghanistan.
Anh: Nhiều khả năng Mỹ không gia hạn sơ tán công dân khỏi Afghanistan ảnh 1Người dân lên máy bay sơ tán khỏi Afghanistan tại Sân bay quốc tế ở Kabul. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Nhiều khả năng chính phủ các nước phương Tây sẽ không gia hạn thời gian sơ tán công dân nước mình và người Afghanistan khỏi quốc gia này.

Đây là nhận định do Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đưa ra trong bối cảnh thời hạn cho hoạt động này mà Mỹ đặt ra sắp kết thúc.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đối mặt với sức ép về việc gia hạn hoạt động sơ tán tại Afghanistan sau ngày 31/8 - thời hạn hoàn tất rút quân. Dự kiến, Tổng thống Biden sẽ tham gia hội nghị trực tuyến các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) diễn ra ngày 24/8 nhằm thảo luận tình hình Afghanistan.

Tuy nhiên, lực lượng Taliban đã khẳng định hạn chót 31/8 là "giới hạn đỏ," đồng thời cho biết sẽ bác mọi yêu cầu của lực lượng phương Tây về kéo dài mốc thời gian này.

Trả lời phỏng vấn Sky News, Bộ trưởng Wallace đánh giá dựa trên phát ngôn của Taliban và tuyên bố của Tổng thống Biden, nhiều khả năng sẽ không có việc kéo dài hạn chót cho hoạt động sơ tán công dân các nước phương Tây và các cộng tác viên người Afghanistan.

[Các nước tiếp tục đẩy nhanh hoạt động sơ tán khỏi Afghanistan]

Ông Wallace cho rằng thêm trong trường hợp các lực lượng phương Tây không kịp rời khỏi Afghanistan trước thời hạn kết thúc, có nguy cơ lực lượng Taliban tấn công sân bay ở Kabul hoặc ngăn cản công dân nước này đến sân bay.

Theo ông, điều này sẽ dẫn tới một vấn đề lớn về nhân đạo. Ông cũng chỉ rõ thách thức hiện nay là đưa người dân qua các chốt kiểm soát của Taliban đến sân bay.

Trong 2 tuần qua, Anh đã sơ tán khoảng 8.600 người khỏi Afghanistan, riêng trong vòng 24 giờ qua là 2.000 người. Tuy nhiên, Bộ trưởng Wallace thừa nhận với thời hạn chót trên, Anh sẽ không thể đưa tất cả công dân Anh ra khỏi Afghanistan.

Trong khi đó, ông Nicolas Roche, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Pháp, cho hay Pháp sẽ chấm dứt hoạt động sơ tán người Afghanistan vào tối 26/8 nếu Mỹ tiếp tục thực hiện kế hoạch rút toàn bộ quân vào cuối tháng Tám.

Cùng ngày, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ các nước láng giềng Afghanistan nhằm ngăn dòng người di cư mới từ quốc gia Tây Nam Á này vào châu Âu.

Trong cuộc gặp ngày 23/8 với Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola, Thủ tướng Mitsotakis nêu rõ trước đây, Hy Lạp đã nỗ lực ngăn dòng người di cư và hiện cũng sẽ thực thi chính sách này. Theo ông, điều quan trọng là EU cần hỗ trợ các nước gần Afghanistan nhằm đảm bảo sẽ không có thêm làn sóng người di cư nào tràn vào châu Âu.

Về phần mình, bà Matsola nhấn mạnh châu Âu sẽ tiếp tục ủng hộ Hy Lạp và với các quốc gia thành viên đang ở tuyến đầu. Bà cho rằng cần ưu tiên việc phê chuẩn Hiệp ước mới về di cư và tị nạn của EU nhằm thu hẹp các quan điểm khác nhau giữa các quốc gia thành viên.

Hy Lạp hiện đang tiếp nhận 40.000 người Afghanistan tị nạn và xin tị nạn. Hy Lạp cũng là một trong những nước hứng chịu cuộc khủng hoảng người di cư vào năm 2015, khi có tới hơn 1 triệu người vượt Thổ Nhĩ Kỳ tới nước này để vào EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục