Anh nhiều khả năng sẽ tiếp nhận 15.000 người tị nạn Syria

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Anh David Cameron đang chịu sức ép cả ở trong nước và quốc tế trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư.
Anh nhiều khả năng sẽ tiếp nhận 15.000 người tị nạn Syria ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/9, truyền thông khu vực Trung Đông cho biết Chính phủ Anh nhiều khả năng sẽ tiếp nhận khoảng 15.000 người tị nạn Syria.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Anh David Cameron đang chịu sức ép cả ở trong nước và quốc tế trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư.

Theo nguồn tin trên, ông Cameron có ý định mở rộng chương trình cứu trợ những người dễ bị tổn thương, theo đó Anh sẽ tiếp nhận khoảng 15.000 người tị nạn, đồng thời tiến hành các biện pháp quân sự nhằm chống lại những kẻ buôn người. Việc tiếp nhận sẽ được tiến hành tại các trại tị nạn của Liên hợp quốc ở biên giới Syria.

Hơn 4 triệu người Syria đã rời bỏ đất nước kể từ khi xung đột ở nước này bùng phát hồi năm 2011. Anh đã tiếp nhận 216 người di cư Syria trong năm vừa qua theo một kế hoạch đặc biệt của chính phủ và khoảng 5.000 người Syria đã được cấp quy chế tị nạn kể từ năm 2011, thấp hơn nhiều so với con số được cấp vào các nước như Pháp, Đức và Thụy Điển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục