Anh nộp báo cáo đăng ký thềm lục địa mở rộng

Anh đã chính thức nộp báo cáo đăng ký thềm lục địa mở rộng lên Ủy ban ranh giới thềm lục địa (CLCS) của Liên hợp quốc, trong đó có cả các vùng vẫn còn tranh chấp với Argentina.

Anh đã chính thức nộp báo cáo đăng ký thềm lục địa mở rộng lên Ủy ban ranh giới thềm lục địa (CLCS) của Liên hợp quốc, trong đó có cả các vùng vẫn còn tranh chấp với Argentina.

Tờ Người bảo vệ (Anh) số ra ngày 11/5 cho biết vùng thềm lục địa phía Nam bờ biển Đại Tây Dương giàu khoáng sản và dầu mỏ được Anh chính thức đăng ký chủ quyền trong báo cáo dài 63 trang, bất chấp sự phản đối của Argentina.

Báo cáo này cũng bao gồm cả thềm lục địa mở rộng xung quanh quần đảo Falkland, South Georgia và quần đảo South Sandwich. Các quần đảo này từng là lãnh thổ bên ngoài đại lục của Anh và hiện là đối tượng tranh chấp quyền sở hữu giữa Anh và Argentina.

Trong báo cáo trên, London đã khẳng định chủ quyền không thể chối bỏ đối với các quần đảo nói trên và các vùng bờ biển xung quanh.

Ngoài bất đồng giữa Anh và Argentina về các vùng chồng lấn như các quần đảo nói trên, bất đồng cũng hiện hữu giữa Pháp và Canada liên quan đến tuyên bố chủ quyền thềm lục địa xung quanh bán đảo St Pierre & Miquelon.

Việc Pháp tuyên bố chủ quyền thềm lục địa tại vùng biển gần các đảo ở Thái Bình Dương của nước này cũng tạo ra nhiều tranh cãi. Ngoài ra, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Ireland cũng đã đăng ký chung 31.000 dặm vùng biển đáy đại dương xung quanh Vịnh Biscay.

Trong hai tuần qua, Ghana, Pakistan, Na Uy, Nam Phi, Iceland, Đan Mạch, Pháp, Việt Nam, Nigeria, Sri Lanka, Kenya và một số nước khác đã nộp báo cáo đăng ký thềm lục địa mở rộng lên Ủy ban ranh giới thềm lục địa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục