Anh: Nữ bệnh nhân nhiễm virus Ebola đang trong cơn nguy kịch

Bệnh viện Miễn phí Hoàng gia Anh (RFH) cho biết thể trạng của bệnh nhân Pauline Cafferkey - nữ y tá 39 tuổi người Scotland được chẩn đoán nhiễm virus Ebola - ngày càng xấu đi.
Anh: Nữ bệnh nhân nhiễm virus Ebola đang trong cơn nguy kịch ảnh 1Nữ y tá Pauline Cafferke. (Nguồn: bbc.com)

Ngày 3/1, Bệnh viện Miễn phí Hoàng gia Anh (RFH) cho biết thể trạng của bệnh nhân Pauline Cafferkey - nữ y tá 39 tuổi người Scotland được chẩn đoán nhiễm virus Ebola - ngày càng xấu đi và hiện cô đang trong cơn nguy kịch.

Hiện một bệnh nhân người Anh khác cũng đang được xét nghiệm để xác định xem có nhiễm virus Ebola hay không.

Trước đó, theo miêu tả của các bác sỹ, Cafferkey đã có thể ngồi dậy, ăn uống và trò chuyện với người thân vào ngày đầu Năm mới 2015.

Tuy nhiên, thể trạng của Cafferkey đột ngột thay đổi theo chiều hướng xấu đi.

Bác sỹ Michael Jacobs - người tham gia điều trị cho Cafferkey, thừa nhận rằng cô đang ở "giai đoạn nguy kịch."

Các bác sỹ tại RFH điều trị cho Cafferkey theo phác đồ kết hợp giữa máu của một người được chữa khỏi Ebola và một loại thuốc "đang trong giai đoạn thử nghiệm."

Cafferkey là bệnh nhân đầu tiên được xác định nhiễm Ebola trên đất Anh. Trước đó, nữ y tá này từng tham gia điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus Ebola ở Sierra Leone.

Cùng ngày, Bệnh viện Great Western ở Swindon cho biết họ đang tiến hành các xét nghiệm đối với một người Anh từng đi du lịch đến Tây Phi. Tuy nhiên, các xét nghiệm về bệnh truyền nhiễm, trong đó có Ebola, được coi như một giải pháp phòng ngừa.

Trước mắt, người này vẫn đang được cách ly để chờ kết quả xét nghiệm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục