"Anh nuôi" Nguyễn Văn Lai giành HCV 10.000m

Vận động viên điền kinh Nguyễn Văn Lai đã "mở hàng vàng" cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm 19/12 sau khi về nhất ở cự li chạy 10000m với thành tích 29 phút 44 giây 82.

Vận động viên điền kinh Nguyễn Văn Lai đã "mở hàng vàng" cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm 19/12 sau khi về nhất ở cự li chạy 10000m với thành tích 29 phút 44 giây 82.

Trong số 8 VĐV lọt vào chung kết thì có 2 vận động viên Thái Lan, 2 của Myanmar, 2 của Indonesia và 1 của Campuchia. Trong khi VĐV của Campuchia bỏ cuộc thì Lai đã vượt qua tất cả những đối thủ nói trên để giành chiếc HCV, HCB thuộc về VĐV Thái còn HCĐ được trao cho VĐV Indonesia.

Đây là chiếc huy chương vàng thứ hai của Lai ở kỳ đại hội này và là chiếc HCV thứ 55 của đoàn thể thao Việt Nam.

Hôm 17/2, Lai cũng đã về nhất ở cự li 5000m, và giờ, chiếc HCV cự li 10000m tiếp tục khẳng định anh là "ông vua" ở đường chạy cự li trung bình tại khu vực.

Một vận động viên điền kinh khác của Việt Nam cũng đã giành 2 HCV là Vũ Thị Hương, ở các cự li ngắn 100m và 200m.

"Anh nuôi" Nguyễn Văn Lai giành HCV 10.000m ảnh 1Nhập mô tả cho ảnh

Ngày 19/12 được kỳ vọng sẽ là ngày bội thu cho đoàn Việt Nam khi nội dung Vovinam được đưa vào thi đấu, bắt đầu từ đầu giờ chiều.

Ngoài ra, các môn võ như Judo, Teakwondo cùng nhiều nội dung điền kinh khác cũng là những niềm hy vọng vàng của Việt Nam.

Tính đến hết ngày 18/12, Việt Nam vẫn xếp thứ 2 trên bảng tống sắp khi giành được 52 HCV 52 HCB và 62 HCĐ, xếp sau Thái Lan và đứng trên chủ nhà Myanmar./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục