Anh phá đường dây quốc tế dàn xếp tỷ số bóng đá

Anh vừa bắt giữ bảy đối tượng liên quan đến vụ bê bối dàn xếp tỷ số bóng đá trong một số trận đấu ở giải hạng thấp ở nước này.

Cơ quan Phòng chống tội phạm quốc gia Anh (NCA) vừa bắt giữ bảy đối tượng liên quan đến vụ bê bối dàn xếp tỷ số bóng đá trong một số trận đấu ở giải hạng thấp ở nước này.

Báo chí Anh ngày 28/11 cho biết hai đối tượng Chann Sankaran (33 tuổi, quốc tịch Singapore) và Krishna Sanjey Ganeshan (43 tuổi, mang hai quốc tịch Anh và Singapore) đã bị cáo buộc tham gia dàn xếp tỷ số trận đấu và tỷ lệ cá cược bóng đá tại Anh. Hai người này là thành viên của một đường dây cá độ quốc tế tại Singapore.

Năm người còn lại, trong đó có ba cầu thủ, đã được bảo lãnh tại ngoại để chờ điều tra thêm, trong khi hai đối tượng bị cáo buộc sẽ phải ra hầu tòa trong ngày 29/11.

Điều tra hình sự đối với hai đối tượng nói trên được tiến hành sau khi tờ Telegraph của Anh công bố một đoạn video cho thấy một trong hai đối tượng đã “khoe” rằng có thể dàn xếp tỷ số các trận đấu hạng thấp ở Anh với giá 50.000 bảng. Đối tượng này còn ba hoa rằng có thể “mua” được nhiều trận đấu tại Australia, Scotland, Ireland, châu Phi, thậm chí cả các trận đấu loại World Cup…

NCA cho biết đang làm việc chặt chẽ với Ủy ban Cá cược và Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) để điều tra vụ bê bối nói trên. Đây là vụ án đầu tiên mà cơ quan được xem như “FBI” (Cục Điều tra liên bang Mỹ) của Anh này tiến hành kể từ khi thành lập chưa đầy một năm.

Dàn xếp tỷ số bóng đá đã trở thành một trong những vấn đề nhức nhối nhất của môn thể thao được yêu thích số một thế giới. Tổ chức Cảnh sát châu Âu (Europol) hồi tháng Hai năm nay xác định rằng Singapore là trung tâm dàn xếp tỷ số toàn cầu. Trong tháng Chín, cảnh sát Singapore đã bắt giữ 14 người bị tình nghi tham gia vào hoạt động phạm pháp này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục