Anh, Pháp cam kết cho nước nghèo vay 4 tỷ USD

Bộ trưởng Tài chính Pháp và Anh cam kết mỗi nước sẽ đóng góp 2 tỷ USD để hỗ trợ các nước nghèo thông qua Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Bộ trưởng Tài chính Pháp Christine Lagarde và Bộ trưởng Tài chính Anh Alistair Darling cam kết mỗi nước sẽ đóng góp 2 tỷ USD để hỗ trợ các nước nghèo thông qua Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Cam kết trên của Bộ trưởng Tài chính Pháp và Bộ trưởng Tài chính Anh được đưa trong cuộc họp báo chung ngày 3/10 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ sau Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G-7).

Ông Darling nhấn mạnh nếu không hành động, nghèo đói sẽ gia tăng và các nước nghèo, vốn đã không có khả năng ứng phó với khủng hoảng, sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để phục hồi.

Trong khi đó, ông Lagarde cho rằng khoản vay này là một phần trong nỗ lực của Anh và Pháp để đạt được "sự tiến bộ thực sự" liên quan đến vấn đề phát triển và biến đổi khí hậu.

Giám đốc điều hành IMF Dominique Strauss-Kahn đã hoan nghênh cam kết trên của London và Paris, đồng thời kêu gọi các nước khác "noi gương" Anh và Pháp.

Ông Strauss-Kahn cho biết khoản tiền trên sẽ dành cho các nước nghèo, đặc biệt là các nước ở châu Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục