Anh, Pháp sẽ tham gia lực lượng chống chủ nghĩa cực đoan trực tuyến

Theo Thủ tướng Anh Theresa May, Anh và Pháp sẽ tham gia các lực lượng chung trong những công ty báo chí nhằm hành động thêm trong việc giải quyết chủ nghĩa cực đoan trực tuyến.
Anh, Pháp sẽ tham gia lực lượng chống chủ nghĩa cực đoan trực tuyến ảnh 1Thủ tướng Anh Theresa May. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Anh và Pháp sẽ tham gia các lực lượng chung trong những công ty báo chí nhằm hành động thêm trong việc giải quyết chủ nghĩa cực đoan trực tuyến.

Đây là phát biểu mà Thủ tướng Anh Theresa May dự kiến sẽ đưa ra trong chuyến thăm Pháp, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình kể từ khi đảng Bảo thủ của bà mất thế đa số trong cuộc bầu cử quốc hội.

Theo văn phòng của Thủ tướng Anh, bà May sẽ nhấn mạnh: "Sự hợp tác chống khủng bố giữa các cơ quan tình báo Anh và Pháp hiện rất mạnh, nhưng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và tôi nhất trí rằng cần phải làm thêm nhiều điều để giải quyết mối đe dọa khủng bố trực tuyến."

[Đức bắt giữ đối tượng quản lý trang web mua bán vũ khí "đen"]

Bên cạnh đó, bà May cũng nói thêm các biện pháp nhằm "khuyến khích hợp tác để tiến hành thêm và tuân theo nghĩa vụ xã hội" có thể bao gồm việc "thiết lập một nghĩa vụ pháp lý mới đối với các công ty công nghệ nếu họ thất bại trong việc xóa các nội dung không được chấp nhận."

Ngoài ra, bà May cũng sẽ muốn đề cập tới các cuộc đàm phán về tiến trình Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), vốn gây nghi ngại kể từ khi đảng Bảo thủ thất bại trong việc giành được đa số quá bán trong cuộc bầu cử quốc hội và giờ đây cần đạt được thỏa thuận với một đảng nhỏ của Bắc Ireland./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục