Anh, Pháp và Argentina chung niềm vui chiến thắng

Nếu như Anh lội ngược dòng trước Đan Mạch nhờ những ngôi sao hạng trung thì Messi đã tỏa sáng để giúp Argentina vượt qua Bồ Đào Nha của Ronaldo.
Trong khi Anh có được chiến thắng ngược dòng 2-1 trên đất Đan Mạch thì Pháp và Argentina cũng đã vượt qua những đối thủ khó chơi như Brazil và Bồ Đào Nha. Bất chấp việc có những xáo trộn nhất định khi những cầu thủ trụ cột không thể tham gia trận đấu này và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, đội tuyển Anh vẫn nhập cuộc khá tự tin và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm lên khung thành của thủ môn Thomas Sorensen. Tuy nhiên, đội chủ nhà Đan Mạch mới là những người có được bàn thắng mở tỷ số chứ không phải là các chân sút đến từ xứ sở Sương mù. Ngay phút thứ 8, Daniel Agger chạy cắt mặt thông minh, đón đường tạt của Christian Eriksen, đánh đầu chéo góc hiểm hóc hạ gục thủ thành Joe Hart. Song niềm vui đó của đội chủ nhà cũng chỉ tồn tại được đúng hai phút khi Darren Bent, chân sút đang chơi khá hay kể từ khi chuyển sang đầu quân cho Aston Villa ghi bàn thắng đưa hai đội về vạch xuất phát sau khi nhận đường chuyền của Theo Walcott. Trong những phút thi đấu tiếp theo, hai đội thi đấu giằng co và tạo nên nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Tuy nhiên, với bản lĩnh thi đấu cùng khả năng chơi tấn công hay hơn hẳn trong hiệp hai, đội tuyển Anh cũng đã có được bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 ở phút 68 do công của Ashley Young. Cùng chung niềm vui chiến thắng với đội tuyển Anh, đội tuyển Argentina của ngôi sao Lionel Messi cũng đã vượt qua Bồ Đào Nha dưới sự dẫn dắt lối chơi của Cristiano Ronaldo sau một trận cầu hấp dẫn và kịch tính đến phút cuối. Với dàn cầu thủ đồng đều hơn, Argentina chiếm được ưu thế trước Bồ Đào Nha và sớm có bàn thắng. Phút 14, Messi đi bóng kỹ thuật rồi chuyền bóng cho Di Maria băng xuống đối mặt với thủ môn Eduardo, ghi bàn mở tỉ số. Tuy nhiên chỉ 7 phút sau, Ronaldo san bằng tỷ số 1-1 sau pha dứt điểm cận thành. Dù để đội khách có bàn gỡ hòa, Argentina vẫn tiếp tục tạo được thế trận lấn lướt trước Bồ Đào Nha, khi liên tiếp tạo nên những tình huống nguy hiểm. Song cũng phải đến phút 89, Messi mới mang về chiến thắng 2-1 cho Argentina, từ chấm phạt 11m. Ngoài Anh và Argentina, đội tuyển Pháp cũng đã có được chiến thắng khá quan trong trong trận đấu tái hiện trận chung kết France 98 giữa Pháp và Brazil ngay tại Paris khi Karim Benzema mang về bàn thắng duy nhất cho đội chủ nhà ở đầu hiệp hai. Trước đó thì đội khách chỉ còn chơi với 10 người sau khi Hernanes bị truất quyền thi đấu vì đạp thẳng vào ngực Benzema, pha bóng gợi nhớ đến cú "kungfu" của De Jong đối với Xabi Alonso ở trận chung kết World Cup 2010. Ở một số trận giao hữu đáng chú ý khác, Đức chưa thể trả được món nợ trước. Tiền đạo Klose mở tỷ số cho Đức ở phút 16, song đến cuối trận, Rossi đã san bằng tỷ số cho đội quân áo màu Thiên thanh. Trong khi đó, đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha dù chiếm ưu thế tuyệt đối trước Colombia, nhưng phải nhờ đến bằng thắng của David Silva ở phút 86 mới giành được chiến thắng sát nút 1-0.
Kết quả một số trận đấu đáng chú ý

Croatia – Czech 4-2
Eduardo 9’, Kalinic 13’, 61’, Ilicevic 75’ – Sivok 20’, Rosicky 45’

Thổ Nhĩ Kỳ - Hàn Quốc 0-0

Đan Mạch – Anh 1-2
Agger 8’ – Bent 10’, Young 67’

Hà Lan – Áo 3-1
Sneijder 28’, Huntelaar 48’, Kuyt 70’ (pen) – Arnautovic 84 (pen)

Đức – Italy 1-1
Klose 35’ – Rossi 81’

Pháp – Brazil 1-0
Benzema 54’ – Hernanes (thẻ đỏ 40’)

Argentina – Bồ Đào Nha 2-1
Di Maria 14’, Messi 90’ (pen) – Ronaldo 21’

Tây Ban Nha – Colombia 1-0
Silva 86’

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục