Anh quy kết Nga chịu trách nhiệm về vụ tấn công hóa học ở Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon đã kêu gọi Nga sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Tổng thống Syria Bashar Al-Assad để quốc gia Trung Đông này tiêu hủy kho vũ khí hóa học.
Anh quy kết Nga chịu trách nhiệm về vụ tấn công hóa học ở Syria ảnh 1

Theo Sputnik, ngày 9/4, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon đã kêu gọi Nga sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Tổng thống Syria Bashar Al-Assad để quốc gia Trung Đông này tiêu hủy kho vũ khí hóa học, đồng thời cho rằng Moskva phải chịu trách nhiệm về những trường hợp dân thường thiệt mạng trong vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tuần trước ở tỉnh Idlib do Nga ủng hộ ông Assad.

Phát biểu với tờ The Sunday Times, ông Fallon nói: "Nga là nước ủng hộ chính của Tổng thống Assad, do đó Nga phải chịu trách nhiệm về mọi cái chết của dân thường hồi tuần trước. Nếu Nga muốn không bị quy trách nhiệm liên quan các vụ tấn công trong tương lai thì Tổng thống Vladimir Putin cần phải thực hiện các cam kết, loại bỏ kho vũ khí hóa học (của Syria) và tham gia đầy đủ tiến trình gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc .”

Ông Fallon nhấn mạnh đã đến lúc Nga phải trở thành một phần trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria và tham gia một cách xây dựng các cuộc hòa đàm do Liên hợp quốc làm trung gian./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục