Anh ra quyết định trục xuất quyền Cao ủy Malawi

Anh trục xuất quyền Cao ủy Malawi tại nước này nhằm trả đũa vụ Malawi trục xuất Cao ủy Phái đoàn đại diện Anh tại thủ đô của Malawi.
Bộ Ngoại giao Anh ngày 27/4 đã ra tuyên bố trục xuất quyền Cao ủy Cộng hòa Malawi tại nước này, bà Flossie Gomile Chidyaonga, nhằm trả đũa vụ Malawi trục xuất ông Fergus Cochrane-Dyet, Cao ủy Phái đoàn đại diện Anh tại thủ đô Lilongwe, Malawi.

Ngoại trưởng William Hague trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Anh đưa ra chỉ vài giờ sau quyết định của Malawi, cho rằng việc Malawi trục xuất Cao ủy Phái đoàn đại diện Anh tại nước này là hoàn toàn không có cơ sở và không thể chấp nhận được.

Việc Malawi trục xuất Cao ủy Anh là do những lời chỉ trích của ông này đối với Tổng thống Malawi Bingu wa Mutharika cho rằng "Tổng thống Bingu ngày càng trở nên chuyên quyền, độc đoán hơn bao giờ hết và luôn cố chấp trước những lời chỉ trích."

Nhận xét trên là nội dung của một bức điện bị WikiLeaks tiết lộ mà ông Fergus Cochrane-Dyet là tác giả.

Malawi, nằm ở phía Đông Nam châu Phi, từng là thuộc địa của Anh cho tới năm 1964. Malawi được đánh giá là một trong những nước kém phát triển nhất thế giới, với 75% số dân có mức sống dưới 1 USD/ngày. Hiện tại, khoảng 40% ngân sách hàng năm của Malawi là từ nguồn viện trợ nước ngoài, mà Anh là nhà tài trợ lớn nhất.

Bộ Ngoại giao Anh đang xem xét lại toàn bộ các mối quan hệ với Malawi và không loại trừ khả năng sẽ cắt giảm viện trợ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục