Anh rúng động với tin cầu thủ Arsenal, Chelsea dính doping

Một bác sỹ tại Anh đã kê hàng loạt thuốc kích thích vốn bị cấm cho khoảng 150 vận động viên thể thao của quốc gia này, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh (Premier League).
Anh rúng động với tin cầu thủ Arsenal, Chelsea dính doping ảnh 1Mark Bonar bị tố cho nhiều cầu thủ Premier League và các vận động viên ở Anh dùng chất cấm. (Nguồn: Mirror)

Theo một báo cáo độc lập do tờ Sunday Times công bố ngày 3/4, một bác sỹ tại Anh đã kê hàng loạt thuốc kích thích vốn bị cấm cho khoảng 150 vận động viên thể thao của quốc gia này, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh (Premier League), trong đó có các ngôi sao của Arsenal, Chelsea và Leicester.

Báo cáo cho biết trong suốt 6 năm qua, bác sỹ Mark Bonar đã kê các chất cấm cho hơn 150 vận động viên quốc tịch Anh và ngoại quốc.

Chính bác sỹ này đã xác nhận trong danh sách các "khách hàng" mà ông kê đơn chất doping cấm có các vận động môn Cricket, đua xe đạp tại giải Tour de France, quyền anh, quần vợt và võ thuật.

Cơ quan phòng chống doping Anh (UKAD) đã bày tỏ sự bất ngờ và quan ngại trước những thông tin kể trên. Giám đốc UKAD David Kenworthy cho biết cách đây 2 năm, UKAD đã nhận được thông tin tố cáo bác sỹ Bonar từ một cựu vận động viên.

Tuy nhiên, đơn khiếu nại khi đó đã không được tiếp nhận vì vận động viên này không thuộc môn thể thao cụ thể nào.

Các khiếu nại sau đó được UKAD đưa lên Tổng Hội đồng Dược khoa, cơ quan chuyên giám sát các dược sỹ và bác sỹ, song cũng không được xử lý vì các bằng chứng đưa ra thiếu cơ sở. UKAD cho biết sẽ tiến hành thẩm tra lại vụ việc sau khi các kết quả báo cáo trên được đăng tải.

Thông tin mới này tiếp tục phủ thêm "bóng đen" cho giới thể thao ngay trước thềm Olympic Rio sắp diễn ra vào tháng 8 tới ở Brazil.

Năm 2015, Nga đã bị cấm dự thi nhiềm môn thể thao quốc tế sau khi hàng loạt vận động viên quốc gia này bị phanh phui vi phạm quy định sử dụng chất doping bị cấm.

Nga cũng có thể bị cấm tham dự giới Olympic sắp tới nếu không đáp ứng được các điều kiện về chống doping của Cơ quan phòng chống doping thế giới và Liên đoàn Điền kinh Thế giới (IAAF)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục